Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 5D xuất quân tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 cho phía Nam

Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 5D xuất quân tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 cho phía Nam

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Tổng cục Hậu cần (Bộ Quốc phòng) tổ chức Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 5D điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương.

Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 5D xuất quân tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 cho phía Nam ảnh 1 Các đại biểu nghe công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thành lập lâm thời Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 5D. Ảnh: qdnd.vn

Đây là Bệnh viện thuộc Tổng cục Hậu cần, được thành lập theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Quốc phòng. Với quy mô 500 giường, Bệnh viện có nhiệm vụ thu dung, điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 từ nhẹ đến vừa và nặng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương. Đại tá, Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Chinh, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 105, Giám đốc Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 5D cho biết: Bệnh viện gồm 4 Ban: Kế hoạch - Điều dưỡng, Chính trị, Tài chính, Hành chính - Hậu cần, và 10 khoa gồm: Khoa Khám bệnh, khoa Hồi sức - Gây mê, khoa Điều trị bệnh nhân nhẹ, khoa Điều trị bệnh nhân vừa, khoa Điều trị bệnh nhân nặng, khoa Ngoại tổng hợp, khoa Chống nhiễm khuẩn, khoa Chẩn đoán hình ảnh, khoa Xét nghiệm, khoa Dược - Trang bị.

Bệnh viện có quân số 130 người, trong đó có 26 sỹ quan, 62 quân nhân chuyên nghiệp, 42 hạ sỹ quan, binh sỹ, gồm lực lượng từ Bệnh viện Quân y 105 (31 người), Viện Y học cổ truyền Quân đội (45 người) và Quân khu 7 (54 người). Địa điểm triển khai Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 5D tại Ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 5D xuất quân tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 cho phía Nam ảnh 2 Thủ trưởng Tổng cục Hậu cần động viên nữ cán bộ, nhân viên bệnh viện trước khi lên đường vào miền Nam làm nhiệm vụ. Ảnh: qdnd.vn

Phát biểu giao nhiệm vụ tại lễ xuất quân, Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng, Phó Chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng Cục Hậu cần nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ nặng nề, có nhiều khó khăn khi mỗi cán bộ, nhân viên Bệnh viện phải hoạt động xa đơn vị, giữa tâm dịch, vất vả, nguy hiểm; xa chỉ huy, chỉ đạo của lãnh đạo, chỉ huy Bệnh viện Quân y 105, Viện Y học cổ truyền Quân đội; địa bàn mới lạ; thời tiết khí hậu nắng nóng; xa hậu phương gia đình; một số đồng chí hoàn cảnh gia đình còn có những khó khăn nhất định.

Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng đánh giá cao cán bộ, nhân viên, chiến sỹ Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 5D đã tích cực, chủ động làm tốt công tác chuẩn bị để lên đường theo đúng kế hoạch với ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; với với tinh thần tiến công, phát huy truyền thống tự lực, tự cường của ngành Hậu cần Quân đội, vì đồng bào, chiến sỹ các tỉnh phía Nam.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng yêu cầu các cán bộ, chiến sỹ, nhân viên Bệnh viện quán triệt, triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu, trong đó trọng tâm là nhanh chóng, chủ động phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp; Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương để tổ chức tiếp nhận, điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 trên địa bàn; giữ, điều trị đến khi ổn định (không còn khả năng lây nhiễm) hoặc đến khỏi cho tất cả các bệnh nhân được thu dung và tổ chức bàn giao cho địa phương tiếp tục cách ly, theo dõi đủ thời gian theo quy định.

Đồng thời, Bệnh viện cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, bệnh án, phương tiện và người hậu tống để chuyển những trường hợp vượt khả năng cứu chữa về tuyến sau; hằng ngày tổng hợp đầy đủ tình hình thu dung, cấp cứu, điều trị và báo cáo các hoạt động của bệnh viện về Cục Quân y theo quy định; tổ chức 2 đến 3 tổ cấp cứu cơ động sẵn sàng tăng cường cho khu vực trọng điểm trong vùng dịch trên địa bàn khi có nhu cầu... Bệnh viện hoạt động trên cơ sở thực hiện tốt các quy định về thu dung, điều trị bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cán bộ, nhân viên, chiến sỹ Bệnh viện.

Bên cạnh đó, Bệnh viện cần tổ chức lực lượng phù hợp để triển khai vận hành thống nhất, hiệu quả; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ theo quy định; quản lý kỷ luật chặt chẽ; tổ chức lực lượng canh gác bảo đảm an ninh, an toàn. Đặc biệt, Bệnh viện cần thường xuyên quan tâm chăm lo bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội trong điều kiện cao nhất có thể, để cán bộ, nhân viên, chiến sỹ có sức khỏe, tinh thần tốt, yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn.

Cán bộ, chiến sỹ, nhân viên Bệnh viện cần làm tốt công tác dân vận, đặc biệt là đối với bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện; thực hiện ứng xử có văn hóa, phát huy tinh thần phục vụ nhân dân; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chủ động giải quyết các tình huống.

Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng yêu cầu các cơ quan chức năng của Tổng cục Hậu cần chỉ đạo Bệnh viện Quân y 105 thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình hoạt động của Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 5D; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, ưu tiên quan tâm, chỉ đạo và bảo đảm các yếu tố vật chất, tinh thần, tạo điều kiện thuận lợi để Bệnh viện hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 5D xuất quân tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 cho phía Nam ảnh 3 Cán bộ, nhân viên Bệnh viện Quân y 105 chào tạm biệt và gửi lời chúc may mắn đến các đồng đội trong thời khắc lên đường vào miền Nam làm nhiệm vụ. Ảnh: qdnd.vn

Đặc biệt, quá trình hành quân, cơ động vào điểm triển khai Bệnh viện, cán bộ, chiến sỹ, nhân viên Bệnh viện phải chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch, giữ đúng lễ tiết tác phong quân nhân; sớm phối hợp với ngành y tế tại địa phương, cơ quan quản lý Khu ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh để nắm chắc điều kiện cơ sở vật chất, buồng phòng; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, bố trí hợp lý các bộ phận ban, khoa ở các phân khu chức năng, nhanh chóng hoàn thành công tác chuẩn bị để ra mắt Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 5D sớm nhất, sẵn sàng thu dung, điều trị bệnh nhân.

Lãnh đạo, chỉ huy Tổng cục Hậu cần tin tưởng, cán bộ, chiến sỹ Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 5D sẽ phát huy truyền thống của ngành Hậu cần Quân đội, đồng lòng, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin, sự mong đợi của lãnh đạo, chỉ huy các cấp, nhất là đồng bào, chiến sỹ một số địa phương phía Nam.

Thay mặt cán bộ, chiến sỹ, quân nhân chuyên nghiệp của Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 5D, Đại tá Nguyễn Văn Chinh khẳng định, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, Bệnh viện sẽ quán triệt, chấp hành nghiêm mệnh lệnh được Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Tổng cục Hậu cần giao; nhanh chóng ổn định tổ chức biên chế Bệnh viện theo quy định, sẵn sàng thu dung điều trị cho bộ đội và nhân dân sớm nhất, đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Mỗi cán bộ, chiến sỹ, quân nhân chuyên nghiệp của Bệnh viện đều nhận thức rằng, đây là nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả được cấp trên tin tưởng giao phó. Với tinh thần trách nhiệm cao nhất của người chiến sỹ, người thầy thuốc Quân đội trên tuyến đầu phòng, chống dịch, cán bộ, nhân viên Bệnh viện luôn đặt sức khỏe của bộ đội, của nhân dân lên hàng đầu, xây dựng quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao.

Thời gian qua, Tổng cục Hậu cần đã tham mưu các kế hoạch xây dựng, triển khai nhiều lực lượng quân y đi làm nhiệm vụ; triển khai thành lập 2 bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 4 và số 5D, trong đó, Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 4 đã được triển khai tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Hiền Hạnh

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm