Bệnh viện dã chiến sẽ lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Bệnh viện dã chiến sẽ lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc
Báo cáo tại buổi làm việc, Thiếu tá Bùi Đức Thành, Giám đốc Bệnh viện dã chiến số 1 cho biết, bắt đầu từ tháng 7/2015, Bệnh viện dã chiến số 1 được thành lập với 69 cán bộ. Từ đó đến nay, đơn vị đã triển khai đào tạo huấn luyện về cả quân sự, chuyên môn và ngoại ngữ. Nhằm đảm bảo hiệu quả của lực lượng tham gia bệnh viện dã chiến, trong giai đoạn tiếp theo, công tác đào tạo, huấn luyện sẽ được tăng cường, nhất là về ngoại ngữ. Ngoài ra, lực lượng này được đưa về các khoa của Bệnh viện Quân y 175 nhằm nâng cao trình độ chuyên môn khám chữa bệnh khi thực hiện nhiệm vụ quốc tế.  
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tham quan công tác đào tạo, huấn luyện của Bệnh viện dã chiến số 1. Ảnh: Phương Vy - TTXVN
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tham quan công tác đào tạo, huấn luyện của Bệnh viện dã chiến số 1. Ảnh: Phương Vy - TTXVN

Biểu dương những nỗ lực của Ban Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 và các cán bộ tham gia Bệnh viện dã chiến số 1, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh yêu cầu, tiếp tục đào tạo, huấn luyện chuyên môn và ngoại ngữ cho lực lượng tham gia bệnh viện dã chiến, đưa ngay bệnh viện vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng cứu nạn trong các tình huống khẩn cấp ở trong nước.
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tham quan công tác đào tạo, huấn luyện của Bệnh viện dã chiến số 1. Ảnh: Phương Vy - TTXVN
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tham quan công tác đào tạo, huấn luyện của Bệnh viện dã chiến số 1. Ảnh: Phương Vy - TTXVN

Bên cạnh đó, lực lượng này cần khẩn trương tham gia công tác khám, chữa bệnh cho bệnh nhân, sẵn sàng ra địa bàn khi có lệnh. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh yêu cầu bệnh viện gửi nhân sự đi theo các bệnh viện dã chiến của các nước đi trước như Nhật Bản, Anh để làm quen thực địa, học hỏi kinh nghiệm.    
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh làm việc với Bệnh viện dã chiến số 1. Ảnh: Phương Vy - TTXVN
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh làm việc với Bệnh viện dã chiến số 1. Ảnh: Phương Vy - TTXVN

“Phải xác định nhiệm vụ gìn giữ hòa bình là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, sẽ có những khó khăn, mất mát và hy sinh. Chúng ta cần đảm bảo hoạt động của lực lượng này hiệu quả và chất lượng, vì đây chính là danh dự, là uy tín của quân đội, của đất nước ta trước Liên hợp quốc”, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nhắc nhở.      

Dự kiến, tháng 12/2017, toàn bộ trang thiết bị và nhân sự của Bệnh viện dã chiến số 1 sẽ hành quân đến Nam Sudan và đến tháng 4/2018 sẽ chính thức đi vào hoạt động, trở thành lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc./.   

Có thể bạn quan tâm