Bến Tre nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, giúp nông dân làm giàu

Bến Tre nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, giúp nông dân làm giàu
Trao Bằng khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN
Trao Bằng khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Hữu Lập ghi nhận, biểu dương những thành quả lao động sáng tạo của các tập thể, cá nhân tiêu biểu đại diện cho hơn 46 ngàn hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi trong tỉnh. Tại Bến Tre, phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi đã góp phần đưa giá trị tăng thêm của ngành nông nghiệp hơn 44% tổng giá trị sản phẩm của tỉnh. Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả đã được nhân rộng, từ đó góp phần tích cực giúp nông dân làm giàu, giảm nghèo bền vững. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Hữu Lập mong muốn, thời gian tới, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh tập trung nâng cao chất lượng phong trào, nâng tỷ lệ có thu nhập 200 triệu đồng/năm lên 300 triệu đồng/năm, 500 trăm triệu đồng/năm lên 1 tỷ đồng/năm, 2 tỷ đồng/năm... để ngày càng có nhiều nông dân tỷ phú. Các cấp Hội đẩy mạnh tái cơ cấu, phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng công nghệ cao, đảm bảo chất lượng sản phẩm...
Các đại biểu tham quan sản phẩm tiêu biểu của nông dân. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN
Các đại biểu tham quan sản phẩm tiêu biểu của nông dân.
Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN
Từ phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, Bến Tre xuất hiện nhiều mô hình, sáng kiến áp dụng các giải pháp khoa học kỹ thuật vào sản xuất mang lại hiệu quả cao trong thực tế. Điển hình như, nông dân Nguyễn Văn Đoàn (xã Thới Thạnh, huyện Thạnh Phú) với mô hình sản xuất, nuôi tôm càng xanh toàn đực trong vườn dừa. Đây là mô hình được áp dụng đồng bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất. Ông Nguyễn Văn Đoàn cho biết, tận dụng mương trong vườn dừa, ông thả thêm tôm càng xanh nhằm tăng thu nhập bên cạnh nguồn thu chính là cây dừa. Ông tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm nuôi tôm từ các vùng khác và với kinh nghiệm từ thực tiễn, ông đưa ra qui trình nuôi tôm càng xanh toàn đực mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ngoài thu nhập từ cây dừa, mỗi năm ông thu về hơn 400 triệu đồng nhờ nuôi tôm.
Giao lưu cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN
Giao lưu cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN
Nhiều nông dân ở Bến Tre còn tổ chức chuyển đổi cây trồng vật nuôi thích ứng với biến đổi khí hậu, thay đổi tập quán sản xuất riêng lẻ, chủ động tập hợp lại sản xuất với qui mô lớn. Điển hình như, ông Lưu Văn Cỏi với trang trại nuôi bò nái sinh sản hơn 100 con, mỗi năm thu về hơn 1 tỷ đồng. Ông Cỏi cho hay, do đất trồng lúa kém hiệu quả nên ông mạnh dạn phá bỏ đầu tư trồng cỏ, xây dựng chuồng trại để nuôi bò nái sinh sản. Bên cạnh đó, ông ứng dụng khoa học - kỹ thuật từ sự chuyển giao của ngành chức năng để cải tạo nguồn giống bò địa phương kém hiệu quả sang nguồn giống bò chất lượng cao từ các nước trên thế giới. Ông Cõi tích cực hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi cho các nông dân trong xã và vùng lân cận. Theo Hội Nông dân tỉnh Bến Tre, 5 năm qua (2014-2019), toàn tỉnh có 298.685 lượt hộ nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp (chiếm gần 39%) so với hộ đăng ký, chất lượng, hiệu quả phong trào được nâng lên. Ngoài ra, các cấp hội vận động tổ chức thành lập hơn 943 tổ hợp tác với hơn 24 nghìn thành viên, 98 hợp tác xã thuộc lĩnh vực nông nghiệp. Tại hội nghị, 6 tập thể, 9 cá nhân đã được nhận Bằng khen của UBND tỉnh. Hội Nông dân tỉnh trao Giấy khen cho 9 tập thể, 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi.
Huỳnh Phúc Hậu

Có thể bạn quan tâm