Bến Tre: Hành trình theo bước chân cụ Đồ

Bến Tre: Hành trình theo bước chân cụ Đồ

Ngày 6/6, tại di tích Quốc gia đặc biệt Mộ và Khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu (huyện Ba Tri, Bến Tre), đã diễn ra lễ xuất quân “Hành trình theo bước chân cụ Đồ" do UBND tỉnh Bến Tre, Long An, Thừa Thiên-Huế và Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện.

Bến Tre: Hành trình theo bước chân cụ Đồ ảnh 1“Hành trình theo bước chân Cụ Đồ" xuất quân tại di tích Quốc gia đặc biệt Mộ và khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu (huyện Ba Tri, Bến Tre). Ảnh: Chương Đài - TTXVN

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Dung – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bến Tre, “Hành trình theo bước chân Cụ Đồ” diễn ra từ ngày 6 – 9/6/2022. Sau khi xuất phát tại Di tích quốc gia đặc biệt Mộ và Khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu, xã An Đức huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, đoàn sẽ đi qua tỉnh Long An, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Chương trình gồm các hoạt động về nguồn; triển lãm “Cuộc đời và sự nghiệp Nguyễn Đình Chiểu”; biểu diễn nghệ thuật, phối hợp thực hiện tặng tủ sách, tủ thuốc, tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học tại các trường mang tên Nguyễn Đình Chiểu; thăm và tặng quà cho hậu duệ cụ Đồ. Qua đó, kết nối xây dựng và phát triển tuyến liên kết du lịch giữa bốn địa phương nhằm thực hiện có hiệu quả công tác “bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch".

Bến Tre: Hành trình theo bước chân cụ Đồ ảnh 2Dịp này, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng cho tỉnh Bến Tre 100 căn nhà tình nghĩa, tình thương với tổng trị giá 5 tỷ đồng. Ảnh: Chương Đài - TTXVN

Đây là một trong những hoạt động nhằm hưởng ứng và thiết thực kỷ niệm 200 năm Ngày sinh danh nhân Nguyễn Đình Chiểu. Thông qua các hoạt động, hành trình sẽ góp phần làm tôn vinh, lan tỏa giá trị di sản mà cụ Nguyễn Đình Chiểu đã để lại cho cho dân tộc, cho nhân loại, nhất là tinh thần đoàn kết, yêu nước, thương dân, mến chuộng hòa bình, công tâm, công lý, hiếu nghĩa, hiếu học; nghị lực vượt khó khăn, nghịch cảnh; có lòng tin vững chắc vào sứ mạng con người khi phục vụ nhân dân, phục vụ chính nghĩa dân tộc.

Ngay trong lễ xuất quân, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã tặng tỉnh Bến Tre 100 căn Nhà tình nghĩa. Ban tổ chức hành trình tặng tủ sách, tủ thuốc cho thư viện và Hội Đông y huyện Ba Tri; trao 20 suất học bổng cho cho học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu, thị trấn Ba Tri và học sinh Trường Trung học phổ thông Nguyễn Đình Chiểu (mỗi suất trị giá 2 triệu đồng) và thăm hỏi, tặng quà cho hậu duệ của cụ Đồ tại huyện Ba Tri.

Bến Tre: Hành trình theo bước chân cụ Đồ ảnh 3Trao 20 suất học bổng cho học sinh khó khăn Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu và Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (mỗi suất trị giá 2 triệu đồng). Ảnh: Chương Đài - TTXVN
Bến Tre: Hành trình theo bước chân cụ Đồ ảnh 4Thăm hỏi và trao tặng quà cho hậu duệ của Cụ Đồ Chiểu tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Ảnh: Chương Đài - TTXVN
Bến Tre: Hành trình theo bước chân cụ Đồ ảnh 5“Hành trình theo bước chân Cụ Đồ" trao tặng tủ thuốc cho Hội Đông y huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Ảnh: Chương Đài - TTXVN

Trong năm 2022, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) sẽ cùng Việt Nam kỷ niệm 200 năm Ngày sinh danh nhân Nguyễn Đình Chiểu với nhiều hoạt động như: Trưng bày thực con người, sự nghiệp Nguyễn Đình Chiểu tại Bến Tre và trưng bày ảo tại trụ sở UNESCO (Paris, Pháp); hội thảo khoa học quốc tế về con người và sự nghiệp Nguyễn Đình Chiểu và lễ kỷ niệm lần thứ 200 Ngày sinh Nguyễn Đình Chiểu. Tỉnh Bến Tre sẽ tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng như: Đăng cai tổ chức hội thi "Tiếng hát hẹn hò 9 dòng sông lần thứ XVIII"; giải Marathon quốc tế năm 2022; thực hiện quyển sách chữ thư pháp khổ lớn về Nguyễn Đình Chiểu; tuần lễ Hội chợ Thương mại - Ẩm thực xứ Dừa năm 2022…

Chương Đài

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm