Bến Tre đẩy mạnh phong trào “Đồng khởi mới” trong phát triển kinh tế-xã hội

Sáng 31/8, tỉnh Bến Tre tổ chức Lễ kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2023); 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023); 55 năm Ngày Bến Tre được tặng danh hiệu “Anh dũng Đồng khởi, thắng Mỹ, diệt ngụy” (02/9/1968 - 02/9/2023).

Ben Tre day manh phong trao “Dong khoi moi” trong phat trien kinh te-xa hoi hinh anh 1Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam phát biểu tại buổi Lễ. Ảnh: Công Trí – TTXVN

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam, buổi lễ hôm nay có ý nghĩa đặc biệt, góp phần giáo dục truyền thống, ôn lại giá trị lịch sử, bài học kinh nghiệm đối với những mốc sự kiện quan trọng của đất nước, địa phương. Cách đây 78 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân cả nước đã đồng loạt đứng lên, tiến hành cuộc khởi nghĩa giành chính quyền. Cuộc Tổng khởi nghĩa bắt đầu nổ ra từ ngày 14/8, đến ngày 18/8/1945, với khí thế tiến công như sấm rung, chớp giật, cả dân tộc ta từ Bắc đến Nam, triệu người như một, nhất tề vùng lên đưa cuộc Tổng khởi nghĩa vào ngày 19/8/1945 thắng lợi ở Hà Nội.

Ben Tre day manh phong trao “Dong khoi moi” trong phat trien kinh te-xa hoi hinh anh 2Bà Nguyễn Thị Kim Thoa, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tỉnh Bến Tre phát biểu. Ảnh: Công Trí - TTXVN

Tại Bến Tre, trong đêm 23/8, khắp nơi trong tỉnh đã trương biểu ngữ, phát truyền đơn của Ủy ban Khởi nghĩa kêu gọi nhân dân lật đổ chính quyền bù nhìn, thiết lập chính quyền cách mạng. Ngày 25/8, Tỉnh ủy ra lệnh cấp tốc khởi nghĩa giành chính quyền. Với sức mạnh quật khởi, lực lượng quần chúng khởi nghĩa mà nòng cốt là đảng viên, Cứu quốc quân, hội viên Nghiệp đoàn và Nông hội, Thanh niên tiền phong nhất tề xông lên với giáo, mác, tầm vông bao vây, tấn công chiếm Trại bảo an buộc chúng phải đầu hàng. Trước khí thế khởi nghĩa của quần chúng, quân Nhật và tay sai hoàn toàn tê liệt không dám chống cự. Tỉnh trưởng Phan Văn Chỉ đầu hàng, chính quyền về tay nhân dân lúc 17 giờ ngày 25/8. Ngày 26/8, Ủy ban nhân dân cách mạng tỉnh Bến Tre làm lễ ra mắt đồng bào, chính quyền cách mạng nhân dân được thiết lập trên toàn tỉnh.

Trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, Bến Tre đẩy mạnh phong trào thi đua giết giặc lập công và lập nên những chiến công đi vào lịch sử dân tộc. Đó là thắng lợi của cuộc Đồng khởi 1960. Phong trào Đồng khởi Bến Tre đi vào lịch sử như ngọn cờ đầu, có vị trí xứng đáng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở miền Nam nói riêng và cả nước nói chung. Đảng bộ, quân và dân Bến Tre tự hào là quê hương Đồng khởi, xứng đáng được Bộ Chỉ huy Miền quyết định tặng thưởng cờ danh dự mang dòng chữ “Anh dũng Đồng khởi, thắng Mỹ, diệt ngụy”.

55 năm qua (02/9/1968 - 02/9/2023), tự hào với tám chữ vàng “Anh dũng Đồng khởi, thắng Mỹ, diệt ngụy” được Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam phong tặng , Đảng bộ và nhân dân Bến Tre càng quyết tâm nỗ lực nhiều hơn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng quê hương.

Ben Tre day manh phong trao “Dong khoi moi” trong phat trien kinh te-xa hoi hinh anh 3Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bến Tre trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân điển hình trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Ảnh: Công Trí – TTXVN

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, dù có nhiều nỗ lực nhưng địa phương còn nhiều khó khăn; tiềm năng chưa được khai thác đúng mức, cơ sở hạ tầng còn hạn chế, đời sống một bộ phận nhân dân còn khó khăn…

Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, kêu gọi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ra sức thi đua tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Đồng khởi mới”, biến tinh thần anh dũng Đồng khởi trong đấu tranh giải phóng dân tộc thành phong trào Đồng khởi trong phát triển kinh tế-xã hội, xem đây là điểm nhấn quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Qua đó, đưa Bến Tre trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực vào năm 2025 và đạt tỉnh khá của cả nước vào năm 2030, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng.

Ben Tre day manh phong trao “Dong khoi moi” trong phat trien kinh te-xa hoi hinh anh 4Trao Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật cho nhạc sĩ Võ Đăng Tín (Thành phố Hồ Chí Minh) với tác phẩm “Ký ức Đồng Khởi”. Ảnh: Công Trí – TTXVN

Dịp này, UBND tỉnh Bến Tre đã khen thưởng thành tích đạt Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật với tác phẩm “Ký ức Đồng khởi” cho Nhạc sĩ Võ Đăng Tín (Thành phố Hồ Chí Minh), tặng Bằng khen thành tích tiêu biểu, xuất sắc qua 2 năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước tỉnh Bến Tre, giai đoạn 2021 - 2025 cho 18 tập thể và 57 cá nhân.

Công Trí

Tin liên quan

Trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách tại tỉnh Bến Tre

Nhân kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ngày 26/8, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức trao tặng 5 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách tại địa phương. Đây là hoạt động trong chương trình "Màu hoa đỏ" năm 2023 do Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện.


Bến Tre hình thành các chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực

Nhằm phát huy thế mạnh nông nghiệp, Tỉnh ủy Bến Tre đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 5/8/2016 về xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016- 2020 và định hướng đến năm 2025 và Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 29/01/2021 về xây dựng vùng sản xuất tập trung, gắn phát triển chuỗi giá trị nhóm sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030. Qua thời gian thực hiện, bước đầu, các chuỗi sản phẩm dừa, chôm chôm và bưởi da xanh hình thành khá rõ nét; trong đó, chuỗi sản phẩm dừa là một chuỗi khá lớn có mức độ liên kết rộng, khoảng 30% sản phẩm dừa của tỉnh được chế biến sâu để xuất khẩu, dừa Bến Tre trở thành thương hiệu dừa Việt Nam (Vietcoco) được các thị trường lớn như Trung Quốc, châu Âu, Mỹ rất quan tâm.


Nghệ nhân Võ Văn Bá - người thổi hồn cho nhạc cụ làm từ cây dừa

Nghệ nhân Võ Văn Bá (tên thường gọi Ba Bá, 81 tuổi, xã Nhơn Thạnh, thành phố Bến Tre) được biết đến là một Nghệ nhân dân gian có quá trình hoạt động âm nhạc truyền thống dân tộc bền bỉ, sáng tạo từng được xác lập kỷ lục quốc gia nổi tiếng trong và ngoài nước. Ông đã thổi hồn vào từng thớ xơ dừa xù xì, thô ráp, biến nó thành những loại nhạc cụ truyền thống chưa từng có trên thế giới.



Đề xuất