Bế mạc Liên hoan tuyên truyền lưu động với chủ đề “Về với Điện Biên”

Bế mạc Liên hoan tuyên truyền lưu động với chủ đề “Về với Điện Biên”
Các tiết mục đạt giải A phần thi Trưng bày thuyết minh triển lãm. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
Các tiết mục đạt giải A phần thi Trưng bày thuyết minh triển lãm.
Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức đã trao 30 giải A hoạt động tuyên truyền văn nghệ, 10 giải A hoạt động tuyên truyền diễu hành xe, 10 giải A hoạt động triển lãm cho đội tuyên truyền lưu động của các tỉnh tham gia biểu diễn. Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Công Trung, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch cho biết: Qua 5 ngày diễn ra Liên hoan, cùng sự tham gia của 26 đội tuyên truyền lưu động, với hơn 700 tuyên truyền viên, nghệ sĩ đại diện cho 3 miền Bắc - Trung - Nam đã tham gia biểu diễn phục vụ 17 điểm lưu diễn, thu hút đông đảo nhân dân ở các địa phương cũng như du khách trong, ngoài nước tham gia. Liên hoan là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, đồng thời cũng là đợt tuyên truyền sâu rộng về đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước tới cán bộ, chiến sĩ, đồng bào dân tộc các tỉnh Tây Bắc nói riêng và đồng bào cả nước nói chung, tạo không khí sôi nổi, cuốn hút đông đảo nhân dân tham gia hưởng ứng. Thông qua liên hoan để đánh giá chất lượng hoạt động của các đội tuyên truyền lưu động, từ đó đổi mới và nâng cao phương pháp, cách thức tuyên truyền hiệu quả cho các đội tuyên truyền lưu động trong cả nước. Đây cũng là dịp giúp các đội tuyên truyền lưu động có dịp gặp gỡ trao đổi nghiệp vụ, nâng cao chất lượng chương trình nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.
Tiết mục văn nghệ trong lễ bế mạc. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
 Tiết mục văn nghệ trong lễ bế mạc. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
Trước đó, ngày 7/3, Lễ xuất quân diễn ra tại Thủ đô Hà Nội, được chia thành hai tuyến. Tuyến 1 đi qua các tỉnh: Hòa Bình, Sơn La; tuyến 2 đi qua Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu và tập kết tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, ngày 9/3. Trong khuôn khổ Liên hoan, các đoàn đã tham gia 3 phần thi: Diễu hành xe tuyên truyền lưu động; chương trình văn nghệ cổ động; trưng bày và thuyết minh triển lãm ảnh với nội dung ca ngợi truyền thống yêu nước, tự hào dân tộc, ý chí tự lực tự cường, vượt qua khó khăn, thử thách của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, ca ngợi thành tựu đạt được của đất nước Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, đại đoàn kết dân tộc, nêu tấm gương người tốt, việc tốt, sức trẻ và tuổi thanh xuân trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh.
Văn Dũng – Tuấn Anh

Có thể bạn quan tâm