Bế mạc Giải Lướt ván diều KTA Tour châu Á năm 2016

Bế mạc Giải Lướt ván diều KTA Tour châu Á năm 2016
Đại diện KTA trao huy chương vàng môn lướt ván bay cao cho vân động viên Việt Nam Lại Hoàng Phú. Ảnh: Đức Ánh - TTXVN
Đại diện KTA trao huy chương vàng môn lướt ván bay cao cho vân động viên Việt Nam Lại Hoàng Phú. Ảnh: Đức Ánh - TTXVN

Đây là giải thi đấu thể thao mang tính chuyên nghiệp, lần đầu tiên được tổ chức tại Ninh Thuận. Giải được tổ chức theo hình thức series (chuỗi các giải) với 73 vận động viên đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự.

Ninh Thuận là nơi diễn ra vòng thi đấu thứ nhất, trong 4 ngày (25-28/2); tiếp theo Giải sẽ được tổ chức tại Thái Lan, Trung Quốc trong tháng 3 và tháng 4.

 

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức đã trao bốn bộ huy chương cho các vận động viên nam, bốn bộ huy chương cho các vận động viên nữ ở 4 bộ môn thi đấu: Đua ván chèo đứng SUP (Stand up Paddle board); đua tốc độ lướt ván diều; thi đấu biểu diễn kỹ năng lướt ván diều và lướt ván bay cao. Trong đó, vận động viên Việt Nam Lại Hoàng Phú đoạt huy chương vàng bộ môn lướt ván bay cao.

Vận động viên đang lướt ván diều bay cao. Ảnh: Đức Ánh - TTXVN
Vận động viên đang lướt ván diều bay cao. Ảnh: Đức Ánh - TTXVN

Ông Willy Kerr - Giám đốc Sự kiện KTA đánh giá, giải đấu tuy gặp chút khó khăn về thời tiết, phải di chuyển địa điểm thi đấu (từ khu vực Ninh Chử - huyện Ninh Hải sang khu vực Bình Sơn - thành phố Phan Rang-Tháp Chàm) nhưng kết quả cả 4 nội dung thi đấu của Giải đều đã thành công tốt đẹp. Còn ông Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đánh giá, giải đã diễn ra sôi nổi hào hứng, thông qua các kỹ năng lướt trên sóng, nhào lộn, bay cao của các vận động viên, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân Ninh Thuận và du khách yêu thích môn lướt ván diều./.

Có thể bạn quan tâm