Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ các tỉnh Sóc Trăng, Lạng Sơn

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ các tỉnh Sóc Trăng, Lạng Sơn

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 53 đồng chí; bầu 16 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2015-2020 họp phiên thứ nhất, bầu Ban Thường vụ 15 đồng chí; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XII, Chủ tịch UBND tỉnh được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIII; đồng chí Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XII được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIII; đồng chí Lâm Văn Mẫn, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIII. 

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng khóa XIII phát biểu tại phiên bế mạc đại hội. Ảnh: Trung Hiếu – TTXVN

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng khóa XIII phát biểu tại phiên bế mạc đại hội. Ảnh: Trung Hiếu – TTXVN

Trước đó, ngày 28/10, tại Đại hội, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải được Bộ Chính trị quyết định cho thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng nhiệm kỳ 2015-2020. 

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020, theo đó mục tiêu tổng quát là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị; nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; tập trung mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường; đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ; cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh; phát triển văn hóa – xã hội; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm; nâng cao chất lượng các dịch vụ công; bảo đảm an sinh xã hội; nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm... Phấn đấu đến năm 2020 xây dựng Sóc Trăng trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng khóa XIII ra mắt đại hội. Ảnh: Trung Hiếu – TTXVN

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng khóa XIII ra mắt đại hội. Ảnh: Trung Hiếu – TTXVN

* Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, chiều 29/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã bế mạc. 

Đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương (bên trái) trao Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn khóa XVI cho đồng chí Trần Sỹ Thanh. Ảnh: Thái Thuần - TTXVN
Đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương (bên trái) trao Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn khóa XVI cho đồng chí Trần Sỹ Thanh. Ảnh: Thái Thuần - TTXVN

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI gồm 53 đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng gồm 19 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn khóa XVI đã bầu 13 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn khóa XVI phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Thái Thuần – TTXVN

Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn khóa XVI phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Thái Thuần – TTXVN

Đại hội đã thông qua Nghị quyết về các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lạng Sơn trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 với mục tiêu tổng quát là: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh, huy động mọi nguồn lực; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, chú trọng bảo vệ môi trường, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; đảm bảo an sinh xã hội; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia; không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; xây dựng Lạng Sơn phát triển toàn diện, bền vững. 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn khóa XVI ra mắt Đại hội. Ảnh: Thái Thuần – TTXVN

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn khóa XVI ra mắt Đại hội. Ảnh: Thái Thuần – TTXVN

Có thể bạn quan tâm