Bế mạc cuộc thi Nghệ thuật sân khấu cải lương toàn quốc năm 2015

Bế mạc cuộc thi Nghệ thuật sân khấu cải lương toàn quốc năm 2015
Một tiết mục trình diễn trong đêm bế mạc. Ảnh: Nguyễn Thanh Liêm-TTXVN
Một tiết mục trình diễn trong đêm bế mạc. Ảnh: Nguyễn Thanh Liêm-TTXVN

Cuộc thi Nghệ thuật sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức 3 năm một lần. Năm nay, cuộc thi có sự tham gia của 27 đơn vị hoạt động trong lĩnh vực sân khấu trên toàn quốc, trong đó có 7 đơn vị xã hội hóa, mang đến 33 vở diễn, bắt đầu trình diễn từ ngày 6 - 23/11.

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã chọn ra 13 vở xuất sắc để trao 5 huy chương vàng và 8 huy chương bạc.

Đối với giải cá nhân, có 57 diễn viên đoạt huy chương vàng và 80 diễn viên đoạt huy chương bạc. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 01 giải do Hội đồng Giám khảo lựa chọn. Tác giả Hoàng Song Việt nhận giải tác giả chuyển thể xuất sắc nhất và họa sĩ Trần Hồng Vân nhận giải họa sĩ xuất sắc.

5 vở diễn đoạt Huy chương Vàng gồm: "Tình sử hai vương triều" của Nhà hát nghệ thuật truyền thống Đồng Nai, "Yêu là thoát tội" của Nhà hát cải lương Hà Nội, "Dòng xoáy" của Đoàn cải lương Hương Tràm (Cà Mau), "Vua thánh triều Lê" của Nhà hát cải lương Việt Nam và "Chiến binh" của Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cũng tặng Bằng khen cho 27 tập thể đã tích cực tham gia cuộc thi.

Có thể bạn quan tâm