Bay thử khinh khí cầu tại Tuyên Quang

Bay thử khinh khí cầu trên cánh đồng gần sân vận động thôn Nà Tông, xã Thượng Lâm (huyện Lâm Bình). Ảnh: Nam Sương - TTXVN
Bay thử khinh khí cầu trên cánh đồng gần sân vận động thôn Nà Tông, xã Thượng Lâm (huyện Lâm Bình). Ảnh: Nam Sương - TTXVN

Để chuẩn bị cho Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế tại Tuyên Quang dự kiến tổ chức vào cuối tháng 3/2022, tạo đà cho du lịch hồi phục phát triển, thích ứng an toàn sau đại dịch COVID-19, trong hai ngày 12, 13/2, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khinh khí cầu Ballooning Media tổ chức bay thử khinh khí cầu trên bầu trời Tuyên Quang.

Bay thử khinh khí cầu tại Tuyên Quang ảnh 1Bay thử khinh khí cầu trên cánh đồng gần sân vận động thôn Nà Tông, xã Thượng Lâm (huyện Lâm Bình). Ảnh: Nam Sương - TTXVN

Hai địa điểm được triển khai bay thử khinh khí cầu là Quảng trường Nguyễn Tất Thành (thành phố Tuyên Quang) và sân vận động thôn Nà Tông, xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình. Sau quá trình bay thử, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khinh khí cầu Ballooning Media sẽ làm việc với UBND tỉnh Tuyên Quang, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh để thống nhất thời điểm, địa điểm, quy mô tổ chức Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế tại Tuyên Quang. Dự kiến sẽ có khoảng 15 khinh khí cầu từ các nước tham gia lễ hội diễn ra vào cuối tháng 3/2022.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang cho biết, việc tổ chức Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế sẽ là cơ hội hiếm có để du khách trong và ngoài nước biết đến Tuyên Quang nhiều hơn, đồng thời cũng là dịp để tỉnh quảng bá, giới thiệu về vẻ đẹp thiên nhiên, con người xứ Tuyên.

Bay thử khinh khí cầu tại Tuyên Quang ảnh 2Bay thử khinh khí cầu trên bầu trời Quảng trường Nguyễn Tất Thành (thành phố Tuyên Quang). Ảnh: Nam Sương – TTXVN

Phát triển du lịch được tỉnh Tuyên Quang xác định là một trong ba khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo đó, ngoài việc phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, du lịch mạo hiểm, thời gian qua, tỉnh Tuyên Quang còn đặc biệt chú trọng các sản phẩm du lịch mới như: "Bơi mảng - Hát Then trên hồ Nà Nưa" tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào; chèo thuyền kayak ngắm hồ thủy điện Tuyên Quang…

Tỉnh Tuyên Quang phấn đấu đến năm 2025 đón trên 3 triệu lượt khách du lịch, tổng thu xã hội từ du lịch đạt trên 4.800 tỷ đồng, đóng góp cho GRDP toàn tỉnh từ 6% trở lên, tạo việc làm cho trên 25.000 lao động; đến năm 2030, đón trên 5,5 triệu lượt khách du lịch, đóng góp vào GRDP toàn tỉnh từ 10% trở lên, tạo việc làm cho trên 35.000 lao động.

Nam Sương

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm