Bầu lãnh đạo chủ chốt Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026

Bầu lãnh đạo chủ chốt Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng 24/6, tại Kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX làm Chủ tịch HĐND Thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bầu lãnh đạo chủ chốt Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026 ảnh 1Ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố (giữa) trao đổi với ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy.Thành phố bên lề Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân Thành phố khóa X. Ảnh: TTXVN phát

Bà Nguyễn Thị Lệ đã tái đắc cử chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 với 82/86 đại biểu có mặt đồng ý. Bà Nguyễn Thị Lệ, sinh ngày 26/9/1967, quê quán tại xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh; Cao cấp lý luận chính trị; Thạc sỹ Luật; Cử nhân khoa học chuyên ngành Văn. Từ năm 1989 đến nay, bà Nguyễn Thị Lệ đã đảm nhiệm các chức vụ: Bí thư Quận Đoàn, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, Bí thư Quận ủy Quận 3; Phó Trưởng ban, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố khóa IX.

Bầu lãnh đạo chủ chốt Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026 ảnh 2

Cũng tại Kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X đã bầu ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố khóa IX làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 với 77 phiếu đồng ý, đạt 89,53% trong tổng số 86 đại biểu có mặt.

Ông Nguyễn Thành Phong sinh ngày 18/7/1962, quê quán xã Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre; Cao cấp lý luận chính trị; Tiến sỹ kinh tế. Từ năm 1995 đến nay, ông Nguyễn Thành Phong lần lượt giữ các chức vụ: Chủ tịch đầu tiên của Hội sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh; Phó Bí thư, Bí thư Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh; Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Bí thư Quận ủy Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh; Phó Bí thư, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX. Ông Nguyễn Thành Phong là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII.

Bầu lãnh đạo chủ chốt Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026 ảnh 3

Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X cũng đã bầu ông Nguyễn Văn Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố khóa IX giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X; bầu các chức danh Trưởng, Phó Trưởng an của các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố.

Bầu lãnh đạo chủ chốt Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026 ảnh 4Các đại biểu bỏ phiếu bầu nhân sự Hội đồng nhân dân Thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: TTXVN phát

Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân Thành phố khóa X cũng bầu các ông Lê Hòa Bình, Ngô Minh Châu, Dương Anh Đức, Võ Văn Hoan và bà Phan Thị Thắng (đều là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố khóa IX) vào chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Xuân Khu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm