Bầu cử sớm ở làng O2 của người Bahnar

Cử tri tiến hành bỏ phiếu vào thùng phiếu đảm bảo đúng quy định. Ảnh: Tường Quân – TTXVN
Cử tri tiến hành bỏ phiếu vào thùng phiếu đảm bảo đúng quy định. Ảnh: Tường Quân – TTXVN

Làng O2 (xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh) là 1 trong 10 ngôi làng vùng cao của tỉnh Bình Định được bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 22/5, sớm hơn một ngày so với Ngày hội toàn dân đi bầu cử.

Bầu cử sớm ở làng O2 của người Bahnar ảnh 1Do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, người dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh. Ảnh: Tường Quân - TTXVN

Ngày 22/5 là một ngày đặc biệt với người đồng bào Bahnar ở làng O2. Đúng 7 giờ sáng, gác lại công việc nương rẫy của mình, 124 cử tri trong làng hào hứng có mặt tại Nhà sinh hoạt cộng đồng để đi bầu cử, thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình.

Bầu cử sớm ở làng O2 của người Bahnar ảnh 2Ủy ban bầu cử huyện Vĩnh Thạnh đến làng O2 trước một ngày để chuẩn bị cho công tác bầu cử. Ảnh: Tường Quân - TTXVN

Do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, người dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh. Mọi người đều đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và được đo thân nhiệt trước khi bước vào khu vực bỏ phiếu.

Bầu cử sớm ở làng O2 của người Bahnar ảnh 3Ủy ban bầu cử huyện Vĩnh Thạnh đến làng O2 trước một ngày để chuẩn bị cho công tác bầu cử. Ảnh: Tường Quân - TTXVN

Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị nên ngày bầu cử sớm của làng O2 diễn ra khá thuận lợi. Trong 124 cử tri có nhiều người đi làm ở nương rẫy xa xôi nhưng đã được Ủy ban bầu cử xã, huyện tuyên truyền, vận động để kịp về bầu cử. Đến 9h sáng cùng ngày, tất cả cử tri đã hoàn thành quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Bầu cử sớm ở làng O2 của người Bahnar ảnh 4Cử tri làng O2 có mặt tại khu vực bỏ phiếu đúng 7h sáng để sẵn sáng đi bỏ phiếu. Ảnh: Tường Quân - TTXVN

Cầm những lá phiếu cử tri trên tay, ông Đinh Ly phấn khởi cho biết: “Tôi mong muốn các vị đại biểu Quốc hội được bầu chọn lần này sẽ có nhiều đóng góp cho đất nước. Còn những đại biểu Hội động nhân dân từ xã, huyện đến tỉnh Bình Định sẽ nói lên mong muốn của người Bahnar làng O2 chúng tôi”.

Bầu cử sớm ở làng O2 của người Bahnar ảnh 5Cử tri tiến hành bỏ phiếu vào thùng phiếu đảm bảo đúng quy định. Ảnh: Tường Quân – TTXVN

Theo ông Nguyễn Chí Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh, trong Ngày hội lớn hôm nay, đồng bào Bana làng O2 đi bầu cử với tinh thần phấn khởi, vui vẻ. Nhờ các thành viên trong Ban bầu cử từ thôn đến huyện tuyên truyền, hướng dẫn trước đó nên mọi người dân đi bầu đông đủ.

Bầu cử sớm ở làng O2 của người Bahnar ảnh 6Cử tri tiến hành bỏ phiếu vào thúng phiếu đảm bảo đúng quy định. Ảnh: Tường Quân – TTXVN

Qua các buổi tiếp xúc cử tri trước Ngày bầu cử, chính quyền địa phương cũng ghi nhận nhiều mong muốn thiết thực của bà con nơi đây về việc đầu tư con đường nối từ trung tâm xã về làng. Bên cạnh đó là việc hoàn thiện cơ sở y tế, trường học và hỗ trợ cây, con giống để người dân phát triển kinh tế.

Bầu cử sớm ở làng O2 của người Bahnar ảnh 7Theo quy định của Ủy ban bầu cử tỉnh, khu vực bỏ phiếu làng O2 sau khi cử tri đã bỏ phiếu xong sẽ được kiểm phiếu, lập biên bản cho vào hòm phiếu gởi đến UBND xã. Ảnh: Tường Quân – TTXVN

Theo quy định của Ủy ban bầu cử tỉnh, khu vực bỏ phiếu làng O2 sau khi cử tri bỏ phiếu xong, Tổ bầu cử kiểm phiếu, lập biên bản và sau đó cho vào hòm phiếu gửi đến Ủy ban nhân dân xã.

Bầu cử sớm ở làng O2 của người Bahnar ảnh 8Thùng phiếu bầu được đem về Trung tâm xã Vĩnh Kim, cho đến khi cuộc bầu cử kết thúc vào ngày 23/5 trên địa bàn toàn xã, khi đó thì kết quả kiểm phiếu mới được công bố. Ảnh: Tường Quân - TTXVN

“Tổ bầu cử đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và quán triệt việc bảo mật kết quả kiểm phiếu cho đến khi cuộc bầu cử kết thúc vào ngày 23/5 trên địa bàn toàn xã. Sau đó thì kết quả kiểm phiếu mới được công bố công khai”, ông Dũng cho biết thêm.

Làng O2 hiện có 49 hộ dân với 215 nhân khẩu, nơi đây chủ yếu là người Bahnar sinh sống từ bao đời nay. Từ trung tâm xã đến làng O2 phải mất khoảng 5 giờ đi bộ băng đường rừng. Điện lưới quốc gia chưa thể kéo về làng. Người dân dùng điện năng lượng mặt trời.

Tường Quân

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm