Bầu chọn Giải thưởng âm nhạc Cống hiến lần thứ 10- 2015

Bầu chọn Giải thưởng âm nhạc Cống hiến lần thứ 10- 2015

Bầu chọn Giải thưởng âm nhạc Cống hiến là một trong những bước thể hiện sự dân chủ, công khai, minh bạch - một trong những yếu tố góp phần làm nên uy tín của giải thưởng trong nhiều năm qua. Danh sách đề cử Giải thưởng âm nhạc Cống hiến lần thứ 10 - 2015 gồm 7 hạng mục đã được công bố vào ngày 6/3, gồm: Bài hát của năm; Nghệ sĩ mới của năm; Album mới của năm; Chuỗi chương trình của năm; Chương trình của năm; Nhạc sĩ của năm và Ca sĩ của năm. Các phóng viên chọn mỗi hạng mục một đề cử duy nhất và chọn đủ 7 hạng mục, phiếu bầu chọn có ghi đầy đủ họ tên và chữ kí của người bầu chọn. Phiếu nào không đáp ứng những yêu cầu nêu trên đều được coi là không hợp lệ. Phiếu bầu được niêm phong và kết quả bầu chọn sẽ được giữ bí mật đến phút chót. 

Ông Lê Xuân Thành- Tổng biên tập Báo Thể thao & Văn hóa- Tưởng ban tổ chức Giải thưởng âm nhạc Cống hiến lần thứ 10 - 2015 phát biểu tại lễ bầu chọn. Ảnh: Minh Đức- TTXVN
Ông Lê Xuân Thành- Tổng biên tập Báo Thể thao & Văn hóa- Tưởng ban tổ chức Giải thưởng âm nhạc Cống hiến lần thứ 10 - 2015 phát biểu tại lễ bầu chọn. Ảnh: Minh Đức- TTXVN

Thông tin từ Ban tổ chức Giải thưởng âm nhạc Cống hiến 2015 cho biết: Chương trình “Giai điệu tự hào” đã rút khỏi danh sách bình chọn hạng mục "Chương trình của năm" với lí do chương trình chưa phù hợp với tiêu chí của Giải. Đây là lần đầu tiên một chương trình xin rút khỏi danh sách bình chọn chỉ ngay trước khi Ban tổ chức chính thức làm việc. Tuy nhiên, qua thảo luận ngay tại lễ bầu chọn, 100% phóng viên tham dự bầu chọn ở cả 2 miền Nam, Bắc thống nhất việc bỏ phiếu bầu vẫn được tiến hành như bình thường, bao gồm cả đề cử "Giai điệu tự hào" ở hạng mục "Chương trình của năm"..

Các Nhà báo tham gia bỏ phiếu bầu chọn Giải thưởng âm nhạc Cống hiến lần thứ 10 - 2015. Ảnh: Minh Đức- TTXVN
 Các Nhà báo tham gia bỏ phiếu bầu chọn Giải thưởng âm nhạc Cống hiến lần thứ 10 - 2015. Ảnh: Minh Đức- TTXVN

Điều đặc biệt ở các hạng mục đề cử năm nay ngập tràn yếu tố mới lạ, trẻ trung, với sự góp mặt của nhiều tên tuổi trẻ như Thảo Trang, Nguyễn Trần Trung Quân, Nguyễn Đình Thanh Tâm, Phạm Anh Khoa, Tạ Quang Thắng... Trong hạng mục "Bài hát của năm" có sự xuất hiện của 2 bài hát khác với chất thính phòng và có chất lượng nghệ thuật, đã hòa cùng nhịp đập của hàng triệu con tim khi hướng về Biển Đông. Đó là "Nơi đảo xa" của nhạc sĩ Thế Song và "Tổ quốc gọi tên mình", âm nhạc của Đinh Trung Cẩn, lời thơ Nguyễn Phan Quế Mai. Có thể nói đây là 2 đề cử phản ánh rõ nhất tính báo chí của giải thưởng. Đây cũng là 2 ca khúc được hát nhiều nhất trong năm 2014 và đã đồng điệu, hòa nhịp cùng toàn dân tộc Việt Nam trong sự kiện Biển Đông. Hai bài hát này trong năm 2014 đã thổi bùng lên ngọn lửa yêu nước trong trái tim mỗi người dân Việt Nam; như lời hiệu triệu, hướng người dân về với chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Khi nghe các ca khúc này, mỗi người dân đều trào dâng cảm xúc mãnh liệt, ý thức về trách nhiệm công dân trước vận mệnh đất nước... 

Quàng cảnh lễ bầu chọn Giải thưởng âm nhạc Cống hiến lần thứ 10 -2015. Ảnh: Minh Đức- TTXVN
Quàng cảnh lễ bầu chọn Giải thưởng âm nhạc Cống hiến lần thứ 10 -2015. Ảnh: Minh Đức- TTXVN

Năm nay, lễ trao Giải thưởng âm nhạc Cống hiến sẽ diễn ra tối 6/4 tại Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình biểu diễn trong lễ trao giải sẽ do nhạc sĩ Đức Trí biên tập, dàn dựng với sự tham gia nhiều nghệ sĩ trẻ được khán giả mến mộ, dàn dây và dàn nhạc điện tử. Chương trình biểu diễn này gồm các ca khúc trẻ của nhiều tác giả trẻ, ca khúc về tình yêu quê hương đất nước. 

Giải thưởng âm nhạc Cống hiến hàng năm được xem là bức tranh phản ánh nỗ lực sáng tạo của nghệ sĩ đối với đời sống âm nhạc đại chúng nước nhà. Giải này cũng góp phần phản ánh những xu hướng âm nhạc tích cực, làm phong phú thêm đời sống âm nhạc. Năm nay là năm thứ 10, Giải thưởng âm nhạc cống hiến được tổ chức ở Việt Nam. Đây là một giải thưởng đặc biệt so với các giải thưởng âm nhạc khác. Giải thưởng Cống hiến không mang tính hàn lâm, không phải do khán giả hâm mộ đánh giá mà do các các phóng viên theo dõi văn hóa nghệ thuật tại các cơ quan báo chí trên cả nước trực tiếp bình chọn trên cơ sở tiêu chí: có sự khám phá, sáng tạo, đóng góp thiết thực vào sự phong phú và phát triển của âm nhạc đại chúng nước nhà./. 

Có thể bạn quan tâm