Bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt tỉnh Đồng Tháp

Bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt tỉnh Đồng Tháp

Ngày 2/7, tại Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa X nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, ỦBND; Trưởng, Phó trưởng các Ban của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt tỉnh Đồng Tháp ảnh 1Ông Phan Văn Thắng, tái đắc cử chức Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa X. Ảnh: Nguyễn Văn Trí - TTXVN

Kỳ họp cũng thông qua báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với tất cả 58 đại biểu trúng cử.

Tại kỳ họp, ông Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa IX, tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa X. Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến, ông Kiều Thế Lâm được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa X.

Ông Phan Văn Thắng sinh năm 1967; quê quán ở xã Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính trị học; trình độ lý luận chính trị: Cử nhân chính trị. Ông Thắng từng đảm nhiệm các chức vụ: Giám đốc Sở Công Thương tỉnh; Bí thư Huyện ủy Tháp Mười; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban ban Ban Nội chính Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Ban cán sự đảng UBND tỉnh.

Các đại biểu đã bầu 20 Uỷ viên Ủy ban nhân dân tỉnh, là người đứng đầu các các sở, ngành tỉnh.

Bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt tỉnh Đồng Tháp ảnh 2Ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Nguyễn Văn Trí - TTXVN

Cũng tại kỳ họp, ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2015-2021, tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp kỳ 2021-2026 ; các ông Trần Trí Quang, Huỳnh Minh Tuấn và Đoàn Tấn Bửu tiếp tục được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Phạm Thiện Nghĩa sinh năm 1966; quê quán: xã Định Yên, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Ông Nghĩa từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Bí thư Thường trực, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Hồng Ngự; Phó trưởng ban, Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp,

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa cho biết, bước vào nhiệm kỳ mới, với khí thế mới, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết tâm triển khai tốt 4 nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể là xây dựng nền hành chính phục vụ, hiệu lực, hiệu quả, dân chủ; huy động các nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững dựa trên ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số; phát triển văn hóa - xã hội gắn với con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo; quyết tâm giữ vững môi trường an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định trong mọi tình huống. –

Bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt tỉnh Đồng Tháp ảnh 3Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa X ra mắt tại kỳ họp. Ảnh: Nguyễn Văn Trí - TTXVN

Chủ tịch UBND cam kết, Đồng Tháp cũng sẽ tập trung thực hiện có hiệu quả 5 đột phá chiến lược của tỉnh; trong đó đặc biệt thúc đẩy các dự án đầu tư hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật đang là điểm nghẽn để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp phát triển; đồng thời, thu hút đầu tư tạo ra sự tăng trưởng kinh tế nhanh, với quyết tâm đưa Đồng Tháp trở thành tỉnh phát triển khá của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Nguyễn Văn Trí

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm