Bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh Hải Dương

Ông Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương và ông Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương nhiệm tặng hoa chúc mừng các tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh và 19 vị Ủy viên UBND tỉnh Hải Dương
Ông Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương và ông Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương nhiệm tặng hoa chúc mừng các tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh và 19 vị Ủy viên UBND tỉnh Hải Dương

Sáng 29/6, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh HĐND, UBND tỉnh thuộc thẩm quyền; xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng, cần thiết theo luật định.

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường dự kỳ họp.

Bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh Hải Dương ảnh 1Các đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ảnh: Mạnh Minh- TTXVN

Phát biểu tại kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hải Dương đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021.

Thời gian tới, trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, khó lường, ông Bùi Văn Cường đề nghị HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới, cải tiến hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đặt ra.

HĐND tỉnh cần bám sát mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội và Chính phủ cũng như thực tế tại địa phương để kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai các nhiệm vụ ngay từ đầu nhiệm kỳ; chú trọng công tác dự báo tình hình, xây dựng kịch bản phát triển kinh tế-xã hội. Trước mắt, HĐND cần đề ra các giải pháp thiết thực để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh 6 tháng cuối năm để tạo tiền đề cho những năm tiếp theo.

Bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh Hải Dương ảnh 2Ông Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương và ông Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương nhiệm tặng hoa chúc mừng các tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh và 19 vị Ủy viên UBND tỉnh Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ảnh: Mạnh Minh- TTXVN

Ngoài ra, HĐND tỉnh phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, chú trọng cải tiến cách thức tiến hành kỳ họp, tăng cường chất vấn, trả lời chất vấn, giải trình, đổi mới hình thức, nội dung tiếp xúc cử tri, giám sát đến cùng những vấn đề nóng được cử tri và dư luận xã hội quan tâm, tăng tính phản biện, nâng cao chất lượng thẩm tra của các Ban của HĐND tỉnh.

HĐND tỉnh Hải Dương cần tăng cường phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và HĐND các tỉnh trong khu vực và cả nước, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội trong hoạt động lập pháp, giám sát, khảo sát, trao đổi thông tin, kinh nghiệm... tạo kết nối giữa Trung ương và địa phương, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giữa các Ban của HĐND tỉnh.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII đã bầu các chức danh chủ chốt của HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, các ủy viên UBND bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả, ông Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVI, tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII.

Ông Phạm Xuân Thăng, sinh năm 1966; trình độ chuyên môn: Cử nhân khoa học hóa học, Thạc sỹ quản lý khoa học và công nghệ; trình độ lý luận chính trị: Cử nhân.

Ông từng giữ các chức vụ: Bí thư Tỉnh đoàn Hải Dương; Bí thư Huyện ủy Bình Giang; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVI; ông Nguyễn Khắc Toản, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI, tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp cũng đã bầu các chức danh là Trưởng, Phó Trưởng các ban: Pháp chế, Kinh tế-Ngân sách, Văn hóa-Xã hội của HĐND tỉnh khóa XVII.

Ông Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Triệu Thế Hùng, sinh năm 1971; trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sỹ Văn hóa học; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Ông Triệu Thế Hùng từng giữ các chức vụ: Trưởng bộ môn, Phó Trưởng khoa (Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương); Thư ký ,Chủ nhiệm Ủy ban, hàm Phó Vụ trưởng, hàm Vụ trưởng Vụ Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng thuộc Văn phòng Quốc hội; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XIV; Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh Hải Dương ảnh 3Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Mạnh Minh - TTXVN

Các đại biểu cũng đã bầu các ông Lưu Văn Bản, Nguyễn Minh Hùng, Trần Văn Quân giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương; bầu 19 Ủy viên UBND tỉnh khóa XVII và bầu 25 vị hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã nghe Ủy ban Bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 và báo cáo xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026; nghe UBND tỉnh báo cáo về tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2021 và xem xét quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

Mạnh Tú - Mạnh Minh

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm