Bầu bổ sung hai Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Bầu bổ sung hai Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 8/12, Kỳ họp thứ 23 Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ IX (2016-2021) đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung hai Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2021.

Bầu bổ sung hai Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 1 Ông Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy (ngoài cùng bên phải), ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh (ngoài cùng bên trái), bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố (thứ hai từ phải sang) chúc mừng bà Phan Thị Thắng (thứ hai từ trái sang) và ông Lê Hòa Bình (giữa) được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN  

Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố đã bỏ phiếu bầu bà Phan Thị Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (đạt 76/84 phiếu) và ông Lê Hòa Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh (đạt 80/84 phiếu) giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2021. 

Bà Phan Thị Thắng sinh năm 1976, quê quán tỉnh Long An; trình độ Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Luật, Cao cấp Lý luận Chính trị.

Bà Phan Thị Thắng từng là Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Bí thư Đảng ủy phường Bình Trị Đông A; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân; Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 7/2019, bà Phan Thị Thắng được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2021. Tháng 10/2020, bà Phan Thị Thắng được bầu vào Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Lê Hòa Bình, sinh năm 1970, quê quán tỉnh Quảng Ngãi; trình độ: Kỹ sư Xây dựng, Thạc sĩ Kỹ thuật, Cử nhân Kinh tế, Cao cấp Lý luận Chính trị.

Ông Lê Hòa Bình từng đảm nhiệm các chức vụ Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 7. Tháng 10/2020, ông Lê Hòa Bình được bầu vào Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong chiều 8/12, các đại biểu Hội đồng nhân dân đã bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố đối với bà Phan Thị Thắng; miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố đối với ông Lê Thanh Liêm (được phân công, điều động làm Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh) và ông Trần Vĩnh Tuyến (bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” trong sai phạm xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn); bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh làm Ủy viên Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Xuân Khu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm