Bắt hai đối tượng Giàng A Khai và Giàng A Thái vận chuyển ma túy

Bắt hai đối tượng Giàng A Khai và Giàng A Thái vận chuyển ma túy

Chiều 6/5, thông tin từ Công an huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu cho biết, đơn vị vừa phá thành công Chuyên án trinh sát mang bí số 522-K, bắt hai đối tượng Giàng A Khai (sinh năm 1996) và Giàng A Thái (sinh năm 2000), cùng ở bản Cao Chải, xã Tà Tổng, huyện Mường Tè (Lai Châu) về hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

Bắt hai đối tượng Giàng A Khai và Giàng A Thái vận chuyển ma túy ảnh 1 Giàng A Khai và Giàng A Thái cùng tang vật bị bắt giữ tại cơ quan công an. Ảnh: TTXVN

Theo đó, vào cuối tháng 4, qua công tác nghiệp vụ, Công an huyện Phong Thổ phát hiện đường dây vận chuyển ma túy qua địa bàn có biểu hiện móc nối với người nước ngoài để bán qua biên giới. Đơn vị đã xác lập chuyên án và đến 10 giờ 30 phút ngày 5/5, tại tổ dân phố Hữu Nghị, thị trấn Phong Thổ, Công an huyện Phong Thổ chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lai Châu bắt quả tang đối tượng Giàng A Khai về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Mở rộng điều tra, lực lượng Công an tiếp tục bắt giữ đối tượng Giàng A Thái là em trai của Khai tại khu vực Ngã ba Pa So, huyện Phong Thổ về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, Cơ quan chức năng đã thu giữ gần 3 bánh heroin có trọng lượng trên 800 gam và 2,5 kg nhựa thuốc phiện.

Tại cơ quan điều tra, Giàng A Khai khai nhận đã mua số ma túy trên ở bên Lào rồi giấu ở nhà với mục đích vận chuyển đến huyện Phong Thổ sau đó bán sang Trung Quốc. Cụ thể, ngày 1/5, Khai bắt xe khách từ nhà đến huyện Phong Thổ liên hệ tìm mối bán số ma túy trên qua biên giới. Ngày 4/5, khi tìm được khách mua, Khai đã gọi điện thuê Giàng A Thái (là em trai mình) mang ma túy từ nhà đi xe khách đến ngã ba Pa So, huyện Phong Thổ giao cho Khai với giá 2 triệu đồng. Sau khi giao ma túy cho Khai, Thái ở tại chỗ chờ anh trai mang ma túy đi bán cho đến khi bị công an bắt.

Hiện, Công an huyện Phong Thổ đang phối hợp với Công an huyện Mường Tè tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý theo quy định pháp luật.

Việt Hoàng

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm