Bắt giữ xuồng máy vận chuyển 4.300 bao thuốc lá lậu

Bắt giữ xuồng máy vận chuyển 4.300 bao thuốc lá lậu

Tối 5/7, trên vùng biển Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, tổ công tác Cụm trinh sát số 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã bắt giữ một xuồng máy vận chuyển 4.300 bao thuốc lá lậu.

Theo tổ công tác Cụm trinh sát số 2, tối 5/7, khi đang thực hiện nhiệm vụ tại vùng biển Hà Tiên, Kiên Giang, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về đối tượng vận chuyển buôn lậu thuốc lá, tổ công tác đã tổ chức mật phục, theo dõi.

Đối tượng Hà Trang Nghiêm (bên phải) và tang vật vụ buôn lậu.
Đối tượng Hà Trang Nghiêm (bên phải) và tang vật vụ buôn lậu. 

Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện một xuồng máy với 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn chạy từ hướng Campuchia về vùng biển Mũi Nai - Hà Tiên (Kiên Giang). Tổ công tác phát tín hiệu yêu cầu chủ phương tiện dừng lại để kiểm tra nhưng đối tượng không chấp hành hiệu lệnh, cho xuồng máy tăng tốc bỏ chạy. Sau khoảng 30 phút truy đuổi, tổ công tác bắt giữ xuồng máy và khống chế đối tượng tên Hà Trang Nghiêm, đối tượng còn lại nhảy xuống biển trốn thoát. Tổ công tác Cụm trinh sát số 2 lập biên bản thu giữ xuồng vỏ composit gắn máy xe hơi, 1 điện thoại di động hiệu BAVAPEN, 930 bao thuốc lá hiệu Golden Deer, 2.900 bao Ram và 470 bao HERO. 

Đối tượng Hà Trang Nghiêm (sinh năm 1979, ngụ ở tổ 5, ấp Cống Tre, xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang) bước đầu khai nhận chở hàng thuê cho đối tượng tên Hùng đã nhảy xuống biển tẩu thoát với giá 300.000 đồng/chuyến từ Campuchia về Việt Nam và khi bị bắt giữ mới biết số hàng đang vận chuyển là thuốc lá lậu. 

Tổ công tác Cụm trinh sát số 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam bàn giao toàn bộ tang vật và đối tượng Hà Trang Nghiêm cho Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Lê Huy Hải

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm