Bắt đối tượng truy nã Sềnh A Ly sau 3 năm lẩn trốn

Đối tượng Sềnh A Ly tại cơ quan điều tra. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
Đối tượng Sềnh A Ly tại cơ quan điều tra. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN

Tối 16/1, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên cho biết: Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tây Trang (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) đã phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ một đối tượng bị truy nã về tội "vô ý làm chết người".

Bắt đối tượng truy nã Sềnh A Ly sau 3 năm lẩn trốn ảnh 1Đối tượng Sềnh A Ly tại cơ quan điều tra. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tây Trang phát hiện một đối tượng nam giới sinh sống tại lán nương trên khu vực biên giới Việt Nam - Lào, thuộc địa bàn đơn vị quản lý, có nhiều biểu hiện nghi vấn. Đơn vị đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ để bắt đối tượng. Khoảng 17 giờ ngày 16/1, tại khu vực từ cột mốc 119 đến cột mốc 120 tuyến biên giới Việt Nam - Lào (thuộc địa phận bản Púng Bửa, xã Na Ư, huyện Điện Biên), lợi dụng địa hình đồi núi, trời mưa, đối tượng này đã đi bộ từ lối mòn trên biên giới xuống khu vực bản làng để lấy lương thực, thực phẩm thì bị lực lượng trinh sát Biên phòng khống chế. Khám xét tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ 1 khẩu súng ngắn và 3 viên đạn đối tượng mang theo trên người.

Bắt đối tượng truy nã Sềnh A Ly sau 3 năm lẩn trốn ảnh 2Khẩu súng ngắn cùng 3 viên đạn của đối tượng Sềnh A Ly bị cơ quan điều tra thu giữ. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN

Qua xác minh, đối chiếu thông tin, hình ảnh từ cơ quan chức năng, danh tính đối tượng được xác định là Sềnh A Ly (sinh năm 1978, trú tại bản Huổi Chanh, xã Na Tông huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên). Đối tượng Sềnh A Ly bị truy nã theo Quyết định số 06/QĐ ngày 01/4/2019 của Công an huyện Điện Biên về tội "vô ý làm chết người" quy định Điều 128 Bộ luật Hình sự. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Sềnh A Ly khai nhận khi gây ra vụ án chết người vào tháng 7/2018 và bị truy nã, đối tượng đã mua khẩu súng trên để phòng thân và lẩn trốn rất nhiều nơi, thường ẩn nấp trên các lán nương trên khu vực biên giới để hòng tẩu thoát khi bị truy bắt.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang đã lập biên bản, hoàn tất hồ sơ bàn giao đối tượng cho lực lượng chức năng xử lý theo quy định pháp luật.

Anh Dũng – Xuân Tiến

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm