Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, biên giới Tây Nam của Tổ quốc

Nuôi cá lồng bè ở Bãi Dong, xã đảo Thổ Châu, thành phố Phú Quốc (Kiên Giang). Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
Nuôi cá lồng bè ở Bãi Dong, xã đảo Thổ Châu, thành phố Phú Quốc (Kiên Giang). Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Chặng đường 30 năm qua, nhiều thế hệ nối tiếp nhưng đều chung một khát vọng, mục tiêu xây dựng xã đảo Thổ Châu ngày càng phát triển, mang lại hạnh phúc cho nhân dân. Với trí tuệ, bản lĩnh và nghị lực kiên cường, đoàn kết, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, chung sức, đồng lòng, kiên trì, quyết tâm phấn đấu bảo vệ, xây dựng đảo ngày càng phát triển, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, biên giới Tây Nam của Tổ quốc.

Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, biên giới Tây Nam của Tổ quốc ảnh 1Nuôi cá lồng bè ở Bãi Dong, xã đảo Thổ Châu, thành phố Phú Quốc (Kiên Giang). Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập (24/4/1993 - 24/4/2023), xã đảo Thổ Châu, thành phố Phú Quốc (Kiên Giang) xác định thời gian tới sẽ phát huy tinh thần tự lực tự cường, đoàn kết, đẩy mạnh phát triển kinh doanh sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt, khai thác đánh bắt hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá. Bên cạnh đó, xã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn làm tốt công tác phối kết hợp, trao đổi thông tin, giữ vững mối đoàn kết quân dân; hỗ trợ giúp nhau khắc phục phòng, chống thiên tai, phòng cháy chữa cháy, đảm bảo vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, làm tốt công tác quản lý và bảo vệ rừng.

Theo chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về xây dựng, phát triển vùng kinh tế mới, bảo vệ chủ quyền Tổ quốc, năm 1992, có 6 gia đình (chủ yếu ở huyện Kiên Hải) với khoảng 30 người ra đây lập nghiệp. Tới ngày 24/4/1993, xã đảo Thổ Châu chính thức được thành lập theo Nghị định số 19/1993/NĐ-CP của Chính phủ. Đa số cư dân trên đảo là dân chài cùng với cán bộ hành chính xã, cán bộ Hải quân Vùng 5 và Biên phòng. Gần một năm sau đó, dân số trên đảo tăng lên 81 hộ, với 218 nhân khẩu.

Quần đảo Thổ Chu có tổng diện tích gần 14 km² với 8 hòn đảo, trong đó Thổ Chu là đảo lớn nhất, diện tích hơn 10 km², còn lại là các đảo Hòn Đứng, Hòn Nhạn, Hòn Keo Ngựa, Hòn Khô, Hòn Từ, Hòn Cao Cát và Hòn Mô. Tính từ đảo lớn Thổ Chu - nơi đặt trung tâm hành chính xã đảo Thổ Châu, vào tới vị trí Tây Nam đảo Phú Quốc xa hơn 100 km và cách thành phố Rạch Giá 220 km.

Từ khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020” và đề án chọn xã Thổ Châu làm “Đảo Thanh niên” của Trung ương Đoàn, xã nhận được nhiều sự quan tâm, hỗ trợ đầu tư phát triển của các cấp, ngành từ Trung ương đến địa phương trong và ngoài tỉnh.

Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, biên giới Tây Nam của Tổ quốc ảnh 2Chiến sĩ Trung đoàn 152 (Quân khu 9) đóng quân trên xã đảo Thổ Châu, thành phố Phú Quốc (Kiên Giang) thu hoạch mướp tại Khu tăng gia tập trung. Ảnh: Hồng Đạt -
TTXVN

Dân số của xã hiện nay là 1.900 người, với 549 hộ dân. Ngư nghiệp trở thành kinh tế mũi nhọn với 66 tàu công suất từ 8 - 24 CV; hoạt động thu mua, chế biến mực quy mô lớn, với 850 tấn/năm, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động tại xã. Năm 2022, tổng sản lượng khai thác hải sản các loại 150 tấn; xã duy trì 46 hộ nuôi cá lồng bè trên biển với 52 bè, sản lượng đạt 50 tấn.

Cuộc sống của người dân trên đảo ngày càng được quan tâm, các mạng điện thoại di động đã được phủ sóng tới đảo. Đường quanh đảo được bê tông hóa; trên đảo đã có trạm y tế khang trang, có trường mẫu giáo, có điện 24/24 giờ/ngày; 100% hộ dân có phương tiện nghe, nhìn; hộ nghèo của xã giảm chỉ còn 1,46%. Từ 14 học sinh ban đầu, nay có trên 300 học sinh ở ba cấp học (Mầm non, Tiểu học, Trung học Cơ sở). Thế hệ trẻ sinh ra trong những năm mới thành lập xã, sau khi học hành cơ bản, đã có người quay về phục vụ địa phương.

Cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân xã đảo rất vui mừng trước Quyết định số 633/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Phú Quốc, trong đó định hướng cho Thổ Châu phát triển sinh thái rừng và biển.

Những năm gần đây, tàu đán‌h cá xa bờ ở các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bến Tre, Cà Mau... ra ở lại nhiều tháng đán‌h bắ‌t trên vùng biển này. Thổ Châu là ngư trường đán‌h bắ‌t bậc nhất, cũng là "căn cứ" hậu cần nghề cá quan trọng, tạo nên "chợ" nhộn nhịp ở giữa biển Tây.

Các dịc‌h vụ ăn theo tàu đán‌h cá phát triển mạnh mẽ, đội tàu vận tải, mua hải sả‌n tải trọng lớn, chở hàng hóa, lương thực, thực phẩm, nước ngọt, đ‌á lạnh bảo quản hải sản, dầu... từ đất liền ra Thổ Châu. Riêng dầu, nước đ‌á các tàu mua bán trực tiếp cho tàu đán‌h cá trên biển, sau đó họ mua lại hải sả‌n của tàu khai thác đưa vào bờ.

Các công trình được quan tâm xây dựng mới, như đường vòng quanh đảo, cảng cá, âu tàu… từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, mua bán phát triển kinh tế trên xã đảo.
Trải qua 7 lần đại hội, Đảng bộ xã luôn phát huy tốt vai trò lãnh đạo đối với hệ thống chính trị; thường xuyên nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến của Đảng bộ xã và vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ đạt nhiều kết quả tích cực; uy tín của Đảng bộ với nhân dân được củng cố, tăng cường.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của xã luôn được chú trọng, xác định đây là nhiệm vụ then chốt và được tiến hành đồng bộ, thường xuyên. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thử thách, nhưng bằng bản lĩnh chính trị, ý chí vượt khó vươn lên, Đảng bộ xã Thổ Châu đã từng bước phát triển lớn mạnh về mọi mặt. Trong những ngày đầu thành lập, Chi bộ xã chỉ có 4 đảng viên, đến nay đã nâng lên Đảng bộ xã với 84 đảng viên (chiếm gần 4,4% dân số).

Lê Sen

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm