Bảo tồn và phát triển môn thể thao võ cổ truyền ở Hải Dương

Bảo tồn và phát triển môn thể thao võ cổ truyền ở Hải Dương
Tại giải, các vận động viên tranh tài ở hai nội dung biểu diễn bài quyền 36 động tác 45 động tác cơ bản và thi đấu đối kháng cá nhân. Ở nội dung biểu diễn bài quyền căn bản, giải nhất thuộc về đội huyện Nam Sách, đội thành phố Hải Dương đứng thứ nhì, đứng thứ ba là đội huyện Cẩm Giàng.

Bảo tồn và phát triển môn thể thao võ cổ truyền ở Hải Dương ảnh 1
Phần biểu diễn bài quyền đồng đội 36 động tác của một đội thi.
Ảnh: Mạnh Minh - TTXVN
Ở nội dung thi đấu đối kháng, có 10 hạng cân ở hai lứa tuổi 12-14 và 15-16 tuổi. Kết quả, giải nhất thuộc về đội huyện Kim Thành, đứng thứ nhì là đội thành phố Hải Dương, huyện Nam Sách đứng thứ ba.

Bảo tồn và phát triển môn thể thao võ cổ truyền ở Hải Dương ảnh 2
Trao giải cho các đoàn tham dự giải. Ảnh: Mạnh Minh - TTXVN
Bảo tồn và phát triển môn thể thao võ cổ truyền ở Hải Dương ảnh 3
Trao giải cho các vận động viên thi biểu diễn bài quyền đồng đội.
Ảnh: Mạnh Minh - TTXVN
Đây là năm đầu tiên Hải Dương tổ chức giải võ cổ truyền trẻ, thiếu niên nhằm phát hiện và tuyển chọn vận động viên tham dự các giải đấu quốc gia. Giải đấu được tổ chức cũng động viên, khuyến khích thanh thiếu niên tham gia tập luyện môn võ cổ truyền của dân tộc, góp phần khôi phục và bảo tồn môn võ cổ truyền, nhất là trong các trường học như mục tiêu tại Đề án “Bảo tồn và phát triển Võ cổ truyền Việt Nam đến năm 2020” đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt.
Mạnh Minh

Có thể bạn quan tâm