Bảo tồn và phát triển chợ quê truyền thống ở Tuyên Quang

Bảo tồn và phát triển chợ quê truyền thống ở Tuyên Quang
Một gia đình người Mông đi chợ Văn hóa Nà Ho
Một gia đình người Mông đi chợ Văn hóa Nà Ho

Chợ chính thức đi vào hoạt động từ năm 2010, trở thành nơi mua bán, trao đổi hàng hóa và cũng là nơi hẹn hò, giao lưu văn hóa giữa các dân tộc trong vùng ATK tỉnh Tuyên Quang. 

Đồng bào Mông tìm mua các mặt hàng thiết yếu ở chợ
Đồng bào Mông tìm mua các mặt hàng thiết yếu ở chợ
Các mặt hàng thổ cẩm, váy áo của phụ nữ Mông được bày bán tại chợ Văn hóa Nà Ho.
Các mặt hàng thổ cẩm, váy áo của phụ nữ Mông được bày bán tại chợ Văn hóa Nà Ho.

Có thể bạn quan tâm