Bão số 10 gây ngập lụt nhiều nơi ở huyện Kiến Xương

Bão số 10 gây ngập lụt nhiều nơi ở huyện Kiến Xương
Tại xã Vũ Hòa - một trong những địa phương bị ngập nặng nhất tại huyện Kiến Xương, chiều nay, nước tràn vào nhà của nhiều hộ dân, nơi ngập thấp từ 20 - 30 cm, có nơi ngập từ 70 cm đến 1 m. Người dân đang tập trung cứu vớt những diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập. Gia đình bà Bùi Thị Sâm, thôn 5, xã Vũ Hòa có 3 ha nuôi trồng thủy sản kết hợp chăn nuôi. Nước lớn, ngập tràn qua đê từ sáng nay phủ kín diện tích nuôi trồng thủy sản của gia đình, khiến 4 tấn cá thịt và 1 tấn cá giống mất trắng, thiệt hại ban đầu ước tính 700 triệu đồng.
Nước lớn gây ngập tràn nhiều hộ dân và diện tích nuôi trồng thủy sản thuộc thôn 5, xã Vũ Hòa (huyện Kiến Xương). Ảnh: Thu Hoài – TTXVN
Nước lớn gây ngập tràn nhiều hộ dân và diện tích nuôi trồng thủy sản thuộc thôn 5, xã Vũ Hòa (huyện Kiến Xương). Ảnh: Thu Hoài – TTXVN
Theo ông Nguyễn Ngọc Xá, Chủ tịch UBND xã Vũ Hòa (huyện Kiến Xương), trên địa bàn xã Vũ Hòa có đê bối, giáp ranh với các xã Vũ Vân, Vũ Bình. Do các hồ thủy điện xả lũ kết hợp mưa lớn nên gây ra hiện tượng ngập tràn cho 17 hộ dân với 61 nhân khẩu. Mực nước dâng tràn vào các hộ dân ngập sâu từ 70 cm đến 1 m. Sau khi phát hiện sự việc, chính quyền địa phương đã báo cáo cấp trên; huy động các lực lượng tại chỗ và dân, quân, công an, bộ đội huyện tổ chức di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn. Theo thống kê ban đầu tại xã Vũ Hòa, tổng diện tích bị ngập tràn tại địa phương là 20 ha, trong đó có 10 ha nuôi trồng thủy sản có nguy cơ mất trắng.
Nước lớn gây ngập nhiều hộ dân thuộc thôn 5, xã Vũ Hòa (huyện Kiến Xương). Ảnh: Thu Hoài – TTXVN

Nước lớn gây ngập nhiều hộ dân thuộc thôn 5, xã Vũ Hòa (huyện Kiến Xương). Ảnh: Thu Hoài – TTXVN

Nước lớn gây ngập nhiều hộ dân thuộc thôn 5, xã Vũ Hòa (huyện Kiến Xương). Ảnh: Thu Hoài – TTXVN
Nước lớn gây ngập nhiều hộ dân thuộc thôn 5, xã Vũ Hòa (huyện Kiến Xương). Ảnh: Thu Hoài – TTXVN
Thượng tá Nguyễn Văn Canh, Phó trưởng Công an huyện Kiến Xương thông tin: Để giúp nhân dân khắc phục hậu quả, đơn vị đã huy động 70 cán bộ, chiến sỹ xuống đắp bờ, di dời tài sản của nhân dân. Hiện, Công an huyện phân công lực lượng túc trực tại các địa phương bị ngập tràn, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh xảy ra. Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thái Bình, do ảnh hưởng hoàn lưu phía Bắc của bão, trên địa bàn tỉnh Thái Bình tiếp tục có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 và có mưa. Khu vực cửa sông Trà Lý, sông Hồng có nước dâng cao hơn so với bình thường 1 m. Dự báo đêm nay và ngày mai, trên địa bàn tỉnh sẽ có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 100 mm đến 200 mm.
Thu Hoài

Có thể bạn quan tâm