Bạo loạn tại Armenia

Bạo loạn tại Armenia

Thông tin ban đầu cho biết vụ tấn công khiến một số người bị thương. Hãng tin Nga TASS đưa tin đối tượng tham gia vụ chiếm giữ này là những người ủng hộ đại diện phe đối lập Zhirair Sefilyan bị nhà chức trách Armenia bắt giữ ngày 20/6 với cáo buộc tổ chức nhóm tội phạm.

Cảnh sát Armenia phong tỏa tuyến đường dẫn tới trụ ở cảnh sát ở Yerevan ngày 17/7. AFP/TTXVN
 Cảnh sát Armenia phong tỏa tuyến đường dẫn tới trụ ở cảnh sát ở Yerevan ngày 17/7. AFP/TTXVN

Cơ quan An ninh quốc gia Armenia cho biết nhà chức trách đang tiến hành thương lượng với nhóm vũ trang để yêu cầu họ đầu hàng. Theo cơ quan này, hiện các tổ chức cơ quan chính quyền ở Armenia vẫn hoạt động bình thường, các cơ quan bảo vệ pháp luật duy trì chức năng bảo đảm trật tự xã hội và an ninh quốc gia bằng các biện pháp phù hợp. Cơ quan này cũng cảnh báo mọi hành động khiêu khích sẽ nhanh chóng bị ngăn chặn và mọi đối tượng tham gia sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

Có thể bạn quan tâm