Băng tuyết phủ kín đỉnh đèo Ô Quý Hồ

Băng giá xuất hiện dầy đặc trên cành cây, hoa lá tại đỉnh đèo Ô Quý Hồ. Ảnh: TTXVN
Băng giá xuất hiện dầy đặc trên cành cây, hoa lá tại đỉnh đèo Ô Quý Hồ. Ảnh: TTXVN

Đêm về sáng 21/2, không khí lạnh ảnh hưởng đến Lào Cai đạt ngưỡng cực đại, nhiệt độ tại nhiều khu vực của địa phương này giảm sâu, đặc biệt băng tuyết đã phủ kín đỉnh đèo Ô Quý Hồ, một trong "4 đại đỉnh đèo" của Việt Nam (đoạn từ Lào Cai sang Lai Châu).

Băng tuyết phủ kín đỉnh đèo Ô Quý Hồ ảnh 1Băng giá xuất hiện dầy đặc trên cành cây, hoa lá tại đỉnh đèo Ô Quý Hồ. Ảnh: TTXVN

Băng tuyết phủ trắng núi rừng, bám dày đặc trên các cành cây, hộ lan ven đường đã làm các phương tiện giao thông qua lại gặp nhiều khó khăn do mặt đường bị trơn trượt. Lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã phải cử lực lượng trực tại khu vực để điều tiết giao thông và hỗ trợ các phương tiện không may gặp sự cố.

Băng tuyết phủ kín đỉnh đèo Ô Quý Hồ ảnh 2Băng giá phủ trắng cành cây trên đỉnh đèo Ô Quý Hồ. Ảnh: TTXVN phát

Nhiệt độ các khu vực vẫn trong tình trạng giảm thấp, hồi 7 giờ ngày 21/2, Trạm khí tượng thành phố Lào Cai quan trắc được nhiệt độ xuống mức 9,9 độ C. Phố Ràng (Bảo Yên) 9,8 độ C; vùng núi Bắc Hà 5 độ C, thị xã Sa Pa 1,8 độ C. Đặc biệt tại đỉnh Phanxipan, được mệnh danh là nóc nhà Đông dương nhiệt độ đo được lúc 12 giờ ngày 21/2 là âm 10 độ C. Đây là mức giảm nhiệt thấp nhất ghi nhận được ở các địa phương trong đợt lạnh rét này và cũng là mức thấp nhất tính từ đầu mùa đông đến.

Băng tuyết phủ kín đỉnh đèo Ô Quý Hồ ảnh 3Băng giá xuất hiện dày đặc trên đỉnh Ô Quý Hồ. Ảnh: Nguyễn Oanh-TTXVN

Hiện tượng băng tuyết xuất hiện đã gây không ít thiệt hại cho ngành Nông nghiệp địa phương nhưng đã thu hút khá đông du khách đang có mặt tại thị xã Sa Pa. Ngành Du lịch và chính quyền thị xã Sa pa đã khuyến cáo du khách cần hết sức đề phòng khi di chuyển lên đỉnh đèo Ô Quý hồ để chiêm ngưỡng băng tuyết vì mặt đường rất trơn trượt và cần mặc đủ ấm khi lên khu vực có băng tuyết.

Theo dự báo của Đài khí tượng và thủy văn tỉnh Lào Cai, ngày và đêm 21/2 không khí lạnh ảnh hưởng đến Lào Cai có cường độ ổn định. Trong khi đó, vùng hội tụ gió trên cao di chuyển ra phía Đông khiến mưa giảm về lượng. Thời tiết các khu vực có mưa, mưa nhỏ rải rác. Vùng núi có nơi thêm mưa phùn và sương mù giăng kín trời, nền nhiệt ít biến đổi. Vùng thấp trời rét hại, vùng núi rét hại nặng đến rất nặng. Các khu vực núi cao cần tiếp tục đề phòng mưa tuyết, băng giá xuất hiện gây hại trong khoảng 2-3 ngày tới.

Hồng Ninh

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm