Bàn giao nhà đại đoàn kết tại các địa bàn khó khăn ở Cao Bằng

Bàn giao nhà Đại đoàn kết, Nhà nhân ái cho các hộ nghèo tại hai xã An Lạc, Thống Nhất, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Chu Hiệu -TTXVN
Bàn giao nhà Đại đoàn kết, Nhà nhân ái cho các hộ nghèo tại hai xã An Lạc, Thống Nhất, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Chu Hiệu -TTXVN

Ngày 10/9, Hội Chữ thập đỏ phối hợp với Ủy ban MTTQ, Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng tổ chức bàn giao nhà Đại đoàn kết, Nhà nhân ái cho các hộ nghèo tại hai xã An Lạc, Thống Nhất, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng.

Bàn giao nhà đại đoàn kết tại các địa bàn khó khăn ở Cao Bằng ảnh 1 Bàn giao nhà Đại đoàn kết, Nhà nhân ái cho các hộ nghèo tại hai xã An Lạc, Thống Nhất, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Chu Hiệu -TTXVN

Tại xóm Tha Hoài, xã An Lạc, huyện Hạ Lang, Hội Chữ thập đỏ, Ủy ban MTTQ tỉnh Cao Bằng bàn giao nhà "Đại đoàn kết" cho gia đình bà Hoàng Thị Vì, hội viên Hội Chữ thập đỏ, là hộ nghèo, khó khăn về nhà ở. Sau hơn 2 tháng thi công, ngôi nhà cấp 4, diện tích hơn 50 m2, mái lợp phi brô xi măng trị giá hơn 70 triệu đồng đã hoàn thành và bàn giao cho gia đình đưa vào sử dụng. Trong đó, Hội Chữ thập đỏ hỗ trợ 10 triệu đồng, Ủy ban MTTQ tỉnh hỗ trợ 40 triệu đồng, trích từ nguồn Quỹ "Vì người nghèo".

Tại xóm Bản Khau, xã Thống Nhất, huyện Hạ Lang, lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng trao 50 triệu đồng tặng gia đình bà Lương Thị Tằm, là mẹ đơn thân, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngôi nhà được xây bằng gạch ba vanh, mái lợp fibro xi măng kiên cố, diện tích sử dụng 56m2, trị giá hơn 80 triệu đồng.

Đây là những hoạt động trong Tháng nhân đạo do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cao Bằng phát động, kêu gọi các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh chung tay hỗ trợ các gia đình hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hoàn cảnh khó khăn còn ở nhà tạm, nhà dột nát, giúp các gia đình có chỗ ở ổn định, vươn lên trong cuộc sống.

Chu Hiệu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm