Bàn giao “Ngôi nhà 100 đồng” đầu tiên hỗ trợ đoàn viên nghèo vùng biên giới Lai Châu

Bàn giao “Ngôi nhà 100 đồng” đầu tiên hỗ trợ đoàn viên nghèo vùng biên giới Lai Châu
Phó Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu, Đại tá Nguyễn Tất Hậu và Phó Bí thư tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tại Lai Châu Nguyễn Đức Thuận trao quà tết cho các hộ gia đình chính sách và hộ gia đình đặc biệt khó khăn của xã Tung Qua Lìn. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
Phó Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu, Đại tá Nguyễn Tất Hậu và Phó Bí thư tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tại Lai Châu Nguyễn Đức Thuận trao quà tết cho các hộ gia đình chính sách và hộ gia đình đặc biệt khó khăn của xã Tung Qua Lìn. Ảnh: Quý Trung – TTXVN

Công trình được khởi công ngày 7/12/2018, diện tích sử dụng 45m2. Ngôi nhà trị giá trên 150 triệu đồng, trong đó, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng hỗ trợ 70 triệu đồng, gia đình đối ứng 50 triệu đồng từ nguồn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội. Sau một thời gian khẩn trương thi công với sự nỗ lực không mệt mỏi, không quản thời tiết nắng, mưa của cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Dào San và Đoàn viên thanh niên xã Tung Qua Lìn, công trình đã hoàn thành theo đúng tiến độ. Trong quá trình thi công, đoàn viên, thanh niên Chi đoàn Đồn Biên phòng Dào San huy động 15 cán bộ, chiến sĩ ủng hộ 540 ngày công; Chi đoàn xã Tung Qua Lìn tham gia 20 đoàn viên với 720 ngày công để san ủi mặt bằng, vận chuyển nguyên vật liệu và xây dựng nhà.
 
Đại tá Nguyễn Tất Hậu, Phó Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu và Phó Bí thư tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tại Lai Châu Nguyễn Đức Thuận tặng áo rét cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Tung Qua Lìn. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
Đại tá Nguyễn Tất Hậu, Phó Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu và Phó Bí thư tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tại Lai Châu Nguyễn Đức Thuận tặng áo rét cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Tung Qua Lìn. Ảnh: Quý Trung – TTXVN

Đại tá Nguyễn Tất Hậu, Phó Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu, tặng áo ấm cho học sinh Trường PTDTBT tiểu học xã Tung Qua Lìn. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
Đại tá Nguyễn Tất Hậu, Phó Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu, tặng áo ấm cho học sinh Trường PTDTBT tiểu học xã Tung Qua Lìn. Ảnh: Quý Trung – TTXVN

Phó Bí thư tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tại Lai Châu Nguyễn Đức Thuận trao quà tết cho Đảng bộ chính quyền xã Tung Qua Lìn. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
Phó Bí thư tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tại Lai Châu Nguyễn Đức Thuận trao quà tết cho Đảng bộ chính quyền xã Tung Qua Lìn. Ảnh: Quý Trung – TTXVN

Đại tá Nguyễn Tất Hậu, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng Lai Châu cho biết, năm 2018 là năm mà nhân dân tỉnh Lai Châu phải hứng chịu 4 đợt mưa lũ kinh hoàng, gây thiệt hại nặng nề về con người và vật chất, trong đó có xã Tung Qua Lìn. Gia đình đoàn viên Giàng A Hù là gia đình bị thiệt hại nặng nhất trong đợt mưa lũ năm 2018 được hỗ trợ làm nhà ở từ nguồn Quỹ “Ngôi nhà 100 đồng” của Bộ đội Biên phòng.

Theo phát động của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, mỗi cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên đóng góp 100 đồng/người/một ngày để giúp đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn ở các xã trên khu vực biên giới xây nhà. Đây là “Ngôi nhà 100 đồng” đầu tiên được Bộ đội Biên phòng xây tặng cho đoàn viên và đối tượng chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn biên giới Lai Châu.
Công Tuyên
TTXVN

Có thể bạn quan tâm