Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai làm việc tại Long An

Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai làm việc tại Long An
Theo báo cáo của UBND tỉnh Long An, nhằm ứng phó với thiên tai, lũ lụt, tỉnh đã triển khai các phương án, huy động lực lượng, phương tiện để chủ động phòng chống; tỉnh tăng cường kiểm tra công tác phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ); tổ chức sơ tán dân, đảm bảo an toàn dân cư khi thiên tai; tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng chống thiên tai ...
Đoàn công tác kiểm tra thực tế công tác phòng chống lũ lụt tại xã Vĩnh Châu A, huyện Tân Hưng, Long An. Ảnh: Bùi Giang-TTXVN
Đoàn công tác kiểm tra thực tế công tác phòng chống lũ lụt tại xã Vĩnh Châu A, huyện Tân Hưng, Long An. Ảnh: Bùi Giang-TTXVN
   
Tính đến ngày 16/8, mực nước lũ tại huyện Tân Hưng là 2,29 m, cao hơn cùng kỳ năm 2017 là 0,35 m; tại huyện Vĩnh Hưng là 2,04 m, cao hơn cùng kỳ năm 2017 là 0,16 m ... Hiện toàn tỉnh đang còn hơn 41.000 ha lúa hè thu chưa thu hoạch, trong đó có hơn 11.300 ha có khả năng bị ảnh hưởng lũ do bờ bao còn thấp hoặc chưa khép kín.

Tại Long An còn có khoảng 11.600 ha lúa thu đông vừa gieo sạ cũng có khả năng chịu ảnh hưởng do lũ. Hiện các địa phương đang tiếp tục gia cố đê bao, bảo vệ lúa hè thu và thu đông.
   
Từ đầu năm 2018 đến nay, Long An chịu nhiều ảnh hưởng do mưa lớn, dông lốc, sạt lở. Mưa lớn đã làm thiệt hại hơn 40 ha trồng cây ăn trái của người dân; dông lốc làm sập 55 căn nhà và 2 trại gà, tốc mái 512 căn nhà, gãy đổ nhiều cột điện, cây cối...

Tình hình sạt lở diễn biến khá phức tạp và ngày càng nghiêm trọng, trong đó nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống hàng trăm hộ dân như: sạt lở ven sông Cần Giuộc (huyện Cần Giuộc); sạt lở kênh Dương Văn Dương (huyện Thạnh Hóa); sạt lở sông Vàm Cỏ Tây (huyện Cần Đước)...
  
Long An kiến nghị các cấp trung ương bố trí kinh phí hỗ trợ tỉnh thực hiện các công trình phòng chống lũ lụt, bảo vệ sản xuất; hỗ trợ thực hiện các dự án kè phòng chống sạt lở...
  
Tại buổi làm việc, ông Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề nghị Long An cần tập trung theo dõi tình hình diễn biến thiên tai để chủ động ứng phó kịp thời. Tỉnh cần xây dựng phương án ứng phó theo từng cấp độ; cần duy trì các đội cứu hộ được đào tạo, tập huấn bài bản; tăng cường vận động người dân trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi thiên tai di dời đến nơi an toàn nhằm hạn chế tối đa thiệt hại...
Ông Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ lao động, thương binh và xã hội phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Bùi Giang-TTXVN
Ông Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ lao động, thương binh và xã hội phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Bùi Giang-TTXVN
  
Trước đó, đoàn công tác đã đến khảo sát thực tế tình hình lũ lụt và công tác phòng chống ở xã Vĩnh Châu A (huyện Tân Hưng)./.
  Bùi Giang
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm