Bahrain mở văn phòng xúc tiến thương mại tại Thành phố Hồ Chí Minh

Bahrain mở văn phòng xúc tiến thương mại tại Thành phố Hồ Chí Minh
Đó là thông tin được Hoàng thân Sheik Daij bin Isa Al Khalifa, Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh ASEAN - Bahrain cho biết tại buổi gặp với ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều 16/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
 
Tại buổi tiếp, ông Lê Thanh Liêm đánh giá cao chuyến làm việc của đoàn công tác Hội đồng Kinh doanh ASEAN - Bahrain tại Việt Nam; trong đó, có việc tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh hoan nghênh và ủng hộ ý tưởng mở văn phòng xúc tiến thương mại ASEAN - Bahrain đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh và mong rằng qua chuyến làm việc lần này, Hội đồng sẽ có những kế hoạch đầu tư, hợp tác thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại hai nước nói chung, giữa Bahrain và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.
 
Bày tỏ sự ấn tượng trước tiềm năng và sự phát triển kinh tế của Bahrain, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Bahrain chia sẻ thông tin và kinh nghiệm xây dựng đô thị thông minh và kết nối doanh nghiệp các doanh nghiệp Bahrain tham gia vào các dự án hợp phần của Đề án xây dựng đô thị thông minh của Thành phố Hồ Chí Minh.
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm(thứ 2 từ bìa phải) với Hoàng thân Sheik Daij bin Isa Al Khalifa, Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh ASEAN – Bahrain. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm(thứ 2 từ bìa phải) với Hoàng thân Sheik Daij bin Isa Al Khalifa, Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh ASEAN – Bahrain. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN

Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Bahrain đến đầu tư, kinh doanh lâu dài tại Thành phố và là cửa ngõ cho Bahrain tiếp cận thị trường ASEAN đầy tiềm năng.
 
Chia sẻ mục đích chuyến công tác, Hoàng thân Sheik Daij bin Isa Al Khalifa cho biết, Hội đồng Kinh doanh ASEAN - Bahrain thành lập vào năm 2017, nhằm tăng cường mối quan hệ kinh doanh giữa Bahrain và các thành viên trong khối ASEAN cũng như tập trung thúc đẩy giao lưu các lĩnh vực thương mại, thể thao, du lịch, văn hoá...

Đoàn công tác Kinh doanh ASEAN - Bahrain đến Việt Nam lần này để tham dự Hội chợ Thương mại tại Hà Nội cũng như tìm kiếm các cơ hội hợp tác đầu tư, kết nối thương mại tại Việt Nam.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN
 
Chia sẻ thế mạnh kinh tế của Bahrain, Hoàng thân Sheik Daij bin Isa Al Khalifa và các thành viên Hội đồng Kinh doanh ASEAN - Bahrain cho biết, với tiềm năng dầu mỏ to lớn và là một trung tâm tài chính của Trung Đông, Bahrain có chính sách khuyến khích đầu tư rất cởi mở và mong muốn thu hút thêm các nhà đầu tư đến Bahrain; trong đó, có các nhà đầu tư Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong thời gian tới, Bahrain sẽ mở văn phòng đại diện thương mại tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, tạo cơ hội cho các công ty vừa và nhỏ của Việt Nam và các quốc gia ASEAN trưng bày sản phẩm, quảng bá hàng hóa, tìm kiếm đối tác để gia tăng xuất khẩu sang thị trường Vùng Vịnh và Trung Đông./.
                 Xuân Khu
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm