Bắc Sơn phát triển kinh tế gia đình

Bắc Sơn phát triển kinh tế gia đình
Nhờ  áp  dụng  khoa học - kỹ thuật vào sản xuất  nông  nghiệp,  hỗ trợ vay vốn nên những loại  cây  trồng  có  thế mạnh  như:  lúa, ngô, sắn,  thuốc  lá…  được đồng  bào  tập  trung phát  triển  cả  về  diện tích  và  năng  suất. 
 
Đồng bào chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho năng suất, hiệu quả kinh tế cao
Đồng bào chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho năng suất, hiệu quả kinh tế cao

Trong chăn nuôi, trâu, bò, lợn, đều tăng trưởng khá, vượt kế hoạch đề ra.  Ông  Dương  Công Bền,  người  dân  ở  xã Quỳnh  Sơn  cho biết, gia  đình  ông  hiện trồng 5 sào thanh long, cho thu hoạch khoảng 7  -  8  tạ/sào.  Với  giá bán  khoảng  20.000  - 30.000  đồng/kg, gia đình  ông  đã  có  nguồn thu khá ổn định.

Người dân xã Quỳnh Sơn, huyện Bắc sơn có thu nhập ổn định từ việc trồng thanh long
Người dân xã Quỳnh Sơn, huyện Bắc sơn có thu nhập ổn định từ việc trồng thanh long

Bắc Sơn hiện có hơn 6.260 ha cây trồng các loại,  trên  9.500  con trâu,  gần  7.500  con bò, hơn 32.000 con lợn, gần  400.000  con gia cầm…  Tỷ  lệ  hộ  nghèo giảm còn 13%.

Gia đình chị Long Thị vân ở thôn Quang Tiến, xã Vũ Lễ, có kinh tế ổn định nhờ trồng cà chua
Gia đình chị Long Thị vân ở thôn Quang Tiến, xã Vũ Lễ, có kinh tế ổn định nhờ trồng cà chua
Nhiều hộ đồng bào phát triển kinh tế vườn đồi,trồng cây ăn quả đạt giá trị kinh tế cao
Nhiều hộ đồng bào phát triển kinh tế vườn đồi,trồng cây ăn quả đạt giá trị kinh tế cao
Lúa là loại cây trồng được tập trung phát triển cả về diện tích và năng suất
Lúa là loại cây trồng được tập trung phát triển cả về diện tích và năng suất
Phát triển mô hình nuôi dê trong các hộ đồng bào
Phát triển mô hình nuôi dê trong các hộ đồng bào
Gia đình bà Dương Thị Ngăm ở xã Bắc Sơn có thu nhập trên 300 triệu đồng/năm nhờ nuôi bò thịt
Gia đình bà Dương Thị Ngăm ở xã Bắc Sơn có thu nhập trên 300 triệu đồng/năm nhờ nuôi bò thịt
TTXVN

Có thể bạn quan tâm