Bác sĩ người Khmer hết lòng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Bác sĩ Danh Ngọc Châu khám bệnh cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại phòng khám Trung tâm Y tế huyện Châu Thành. Ảnh: Hồng Đạt
Bác sĩ Danh Ngọc Châu khám bệnh cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại phòng khám Trung tâm Y tế huyện Châu Thành. Ảnh: Hồng Đạt

Sinh ra và lớn lên ở phường Vĩnh Lợi, thành phố Rạch Giá (Kiên Giang), bác sĩ Danh Ngọc Châu, dân tộc Khmer sớm yêu thích màu áo blouse trắng và luôn ước mơ trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho người dân có hoàn cảnh khó khăn...

Bác sĩ người Khmer hết lòng chăm sóc sức khỏe nhân dân ảnh 1Bác sĩ Danh Ngọc Châu khám bệnh cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại phòng khám Trung tâm Y tế huyện Châu Thành (Kiên Giang). Ảnh: Hồng Đạt

Sau khi tốt nghiệp Đại học y dược Cần Thơ, bác sĩ Châu về công tác tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành. Làm việc tại địa bàn có đông đồng bào Khmer sinh sống, dù bận rộn nhưng bác sĩ Châu luôn tận tình, sẵn lòng đến tận nhà bệnh nhân để thăm khám, phát thuốc. Bên cạnh công tác chuyên môn, bác sĩ Châu còn là thành viên nòng cốt của Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ huyện Châu Thành, sẵn sàng tham gia tuyên truyền, vận động bệnh nhân và người nhà tuân thủ việc thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 theo Thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Bác sĩ người Khmer hết lòng chăm sóc sức khỏe nhân dân ảnh 2Bác sĩ Danh Ngọc Châu thăm hỏi bệnh tình ông Trịnh Ghế, 78 tuổi ở xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành (Kiên Giang). Ảnh: Hồng Đạt
Bác sĩ người Khmer hết lòng chăm sóc sức khỏe nhân dân ảnh 3Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ huyện Châu Thành, nơi bác sĩ Danh Ngọc Châu là thành viên nòng cốt, phối hợp với Chi hội Chữ thập đỏ địa phương thăm khám, tặng quà, phát thuốc miễn phí cho bà Thị Giang, dân tộc Khmer ở ấp Sua Đũa, xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành (Kiên Giang). Ảnh: Hồng Đạt

Bác sĩ Nguyễn Văn An, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Châu Thành cho biết: “Bác sĩ Danh Ngọc Châu là Phó Trưởng khoa Khám bệnh, luôn gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhiều năm liền đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động khám chữa bệnh miễn phí, được người dân có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc trong vùng tin yêu”.

Hồng Đạt

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm