Bắc Ninh - Quảng Ninh hợp tác kích cầu du lịch

Các đơn vị kinh doanh du lịch giới thiệu các chương trình du lịch Quảng Ninh. Ảnh: Thanh Thương- TTXVN
Các đơn vị kinh doanh du lịch giới thiệu các chương trình du lịch Quảng Ninh. Ảnh: Thanh Thương- TTXVN

Chiều 9/11, tại Khách sạn Mường Thanh, thành phố Bắc Ninh, Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh tổ chức Chương trình Kết nối, hợp tác kích cầu du lịch Quảng Ninh - Bắc Ninh. Chương trình có sự tham gia của các doanh nghiệp ngành dịch vụ, du lịch và đại diện các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Bắc Ninh - Quảng Ninh hợp tác kích cầu du lịch ảnh 1Các đơn vị kinh doanh du lịch giới thiệu các chương trình du lịch Quảng Ninh. Ảnh: Thanh Thương- TTXVN

Tại chương trình, Ban tổ chức đã giới thiệu tiềm năng du lịch hai tỉnh Bắc Ninh và Quảng Ninh. Bên cạnh đó, đại diện các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh ngành du lịch trao đổi với lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh về những thế mạnh, tồn tại, hạn chế, đề xuất, kiến nghị về chủ trương, chính sách nhằm đẩy mạnh du lịch tại đây.

Chia sẻ về tiềm năng du lịch Quảng Ninh, ông Lê Minh Tân, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết, Quảng Ninh là mảnh đất được thiên nhiên ban tặng nhiều tài nguyên thiên nhiên và tài nguyên du lịch với trên 600 di tích văn hóa, lịch sử cùng nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp; tiêu biểu là di sản kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long được UNESCO 2 lần công nhận là di sản thiên nhiên thế giới với nhiều giá trị về mặt thẩm mỹ và địa chất, địa mạo, được bầu chọn là 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới.

Với những tiềm năng, lợi thế nổi trội, tỉnh Quảng Ninh đã xác định: Xây dựng Quảng Ninh trở thành một trung tâm du lịch quốc tế, một trọng điểm du lịch hàng đầu quốc gia với sản phẩm du lịch đa dạng, đặc sắc, có chất lượng cao, thương hiệu mạnh, mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc trong tỉnh.

Nằm trong chương trình kích cầu du lịch, Phó Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh giới thiệu tới các đại biểu các sự kiện du lịch nổi bật trong tỉnh đến hết năm 2020; các chính sách ưu đãi của tỉnh Quảng Ninh và các doanh nghiệp về du lịch; các tour du lịch và các cơ sở lưu trú nổi bật trong tỉnh. Với phương châm Quảng Ninh - Điểm đến “an toàn - trách nhiệm - hấp dẫn”, tỉnh sẽ tổ chức một chuỗi gồm 64 sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch. Nổi bật như Chương trình “Yên Tử - Về miền đất Phật mùa thu, tưởng nhớ Phật Hoàng Trần Nhân Tông”; Festival áo dài Quảng Ninh, Hạ Long 2020; Festival Diều biển Quốc gia - Hạ Long 2020...

Bắc Ninh - Quảng Ninh hợp tác kích cầu du lịch ảnh 2Các đơn vị kinh doanh du lịch giới thiệu các sản phẩm du lịch Quảng Ninh. Ảnh: Thanh Thương- TTXVN

Mặc dù có nhiều tiềm năng, lợi thế, tuy nhiên thời gian qua, du lịch Quảng Ninh cũng gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh mong muốn thời gian tới, tỉnh Bắc Ninh và các doanh nghiệp trên địa bàn tiếp tục quan tâm, hỗ trợ và đồng hành để du lịch Quảng Ninh phát triển. Ngoài ra, chương trình đã tạo tiền đề để ngành du lịch hai tỉnh tiếp tục có sự gắn bó chặt chẽ, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch, thúc đẩy việc khai thác các giá trị tự nhiên, nhân văn, qua đó góp phần phát triển du lịch hai tỉnh.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Văn Ảnh đã giới thiệu tiềm năng du lịch tỉnh Bắc Ninh với 1.558 di tích lịch sử văn hóa; trong đó, có 4 di tích Quốc gia đặc biệt, 10 nhóm bảo vật Quốc gia. Bên cạnh thế mạnh tiềm năng du lịch vốn có, toàn tỉnh có hơn 662 tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh du lịch. trong đó có 34 đơn vị kinh doanh lữ hành, vận chuyển khách, cơ sở kinh doanh đạt chuẩn phục vụ khách; 642 cơ sở lưu trú với gần 9.000 phòng nghỉ. Đây là cơ sở để Bắc Ninh phát triển các loại hình du lịch.

Ông Nguyễn Văn Ảnh cũng nhấn mạnh: Quảng Ninh và Bắc Ninh có nhiều tiềm năng, lợi thế để liên kết phát triển du lịch, có các điểm tương đồng về tiềm năng thị trường khách quốc tế với số lượng lớn, với 36 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại các khu công nghiệp Bắc Ninh; cùng nằm trên trục đường giao thông Hà Nội - Bắc Ninh - Hải Dương - Quảng Ninh. Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh mong muốn sau chương trình, hai tỉnh sẽ xây dựng các văn bản hợp tác về du lịch; đồng thời, đề nghị các đơn vị lữ hành xây dựng chương trình du lịch phù hợp để công tác phối hợp du lịch giữa hai tỉnh triển khai có hiệu quả.

Thái Hùng

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm