Bạc Liêu tổ chức 2 lễ hội lớn nhân kỷ niệm ngày tái lập tỉnh

 Bạc Liêu tổ chức 2 lễ hội lớn nhân kỷ niệm ngày tái lập tỉnh

Ngày hội Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022 với chủ đề "Kết nối tinh hoa di sản và khát vọng phát triển" là sự kiện quan trọng nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Bạc Liêu (1/1/1997 - 1/1/2022) sẽ diễn ra từ ngày 27 - 29/11/2022 với sự tham gia của các tỉnh, thành phố trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và một số tỉnh, thành phố trong cả nước.

 Bạc Liêu tổ chức 2 lễ hội lớn nhân kỷ niệm ngày tái lập tỉnh ảnh 1Hình ảnh chiếc đờn kìm - biểu tượng của Du lịch Bạc Liêu tại Quảng trường Hùng Vương (thành phố Bạc Liêu). Ảnh: TTXVN

Ngày hội nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh về đất và người Bạc Liêu đến với bạn bè trong nước và quốc tế; tăng cường thu hút nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, du lịch của địa phương; góp phần tạo động lực mạnh mẽ trong Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Bạc Liêu, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) của tỉnh.

Trong khuôn khổ Ngày hội có nhiều hoạt động như: Liên hoan Nhạc Ngũ âm và múa dân gian Khmer tỉnh Bạc Liêu năm 2022; Liên hoan Đờn ca tài tử tỉnh Bạc Liêu năm 2022; Triển lãm tranh, ảnh nghệ thuật về thành tựu 25 năm phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu và ảnh đạt giải cao của Trại sáng tác ảnh nghệ thuật du lịch Bạc Liêu năm 2022; Hội chợ Công nghiệp - Thương mại - Du lịch và sản phẩm OCOP tỉnh Bạc Liêu năm 2022; Chung kết xếp hạng cuộc thi Tiếng hát Người làm Báo chủ đề "Âm vang vọng cổ"; Hội nghị "Kết nối cung - cầu hàng hóa giữa tỉnh Bạc Liêu và các tỉnh, thành phố năm 2022"; Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Bạc Liêu năm 2022; Ngày hội Tôm và Muối Bạc Liêu; Hội thảo Phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn các giá trị di sản văn hóa đồng bào dân tộc Khmer khu vực Vườn Nhãn và chùa Xiêm Cán Bạc Liêu…

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều, Trưởng Ban tổ chức Ngày hội khẳng định, địa phương đã sẵn sàng cho Ngày Hội Văn hóa – Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022. Từng đơn vị được phân công nhiệm vụ đã rà soát công việc, kiểm tra chặt chẽ quá trình thực hiện. Đối với mảng xúc tiến đầu tư, ngành chức năng đã tính toán, báo cáo Ban Chỉ đạo tổng số dự án với tổng vốn đầu tư cụ thể. Sở Tài chính cân đối nguồn để các đơn vị liên quan tạm ứng ngân sách, triển khai các hoạt động cần thiết. Các cấp, ngành, địa phương đã vận động các doanh nghiệp tài trợ kinh phí cho Ngày hội và sử dụng kinh phí tài trợ đúng mục đích, công khai, minh bạch theo quy định pháp luật, đúng các cam kết với nhà tài trợ…

Về công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong thời gian diễn ra Ngày hội, Đại tá Trương Công Dũng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với Công an các huyện, thị xã, Công an thành phố Bạc Liêu triển khai lực lượng bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các đại biểu về tham dự Ngày hội; huy động tối đa lực lượng, bố trí các chốt trực cố định, các tổ tuần tra lưu động, xe ưu tiên nhằm kịp thời điều tiết, phân luồng giao thông trong suốt thời gian diễn ra. Công an tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tăng cường tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, chú trọng công tác nắm chắc tình hình từ xa, từ sớm, giải quyết dứt điểm các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ...

Nhật Bình

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm