Bạc Liêu: Tặng quà cho đồng bào dân tộc Khmer nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây 2023

Bạc Liêu: Tặng quà cho đồng bào dân tộc Khmer nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây 2023

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây 2023 của đồng bào Khmer Nam Bộ nói chung và đồng bào Khmer tỉnh Bạc Liêu nói riêng, ngày 6/4, Công an tỉnh Bạc Liêu tổ chức tặng quà và tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi. Đây là một trong những địa phương có đồng bào Khmer sinh sống đông đúc tại tỉnh Bạc Liêu.

Bạc Liêu: Tặng quà cho đồng bào dân tộc Khmer nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây 2023 ảnh 1Đại tá Lê Thanh Hùng và Hòa thượng Hữu Hinh tặng quà cho bà con đồng bào Khmer có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Phương Thảo (Công an tỉnh Bạc Liêu)-TTXVN phát

Tại buổi trao quà, Đại tá Lê Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh ân cần thăm hỏi và thông tin đến các vị chức sắc, người có uy tín và bà con nhân dân trong đồng bào dân tộc Khmer về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự của tỉnh Bạc Liêu những tháng đầu năm 2023. Đồng thời, ghi nhận và biểu dương những đóng góp của các vị chức sắc, người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào chư tăng, phật tử và bà con nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống bà con; xây dựng mối quan hệ đoàn kết, tương trợ giữa các họ tộc và các hộ gia đình, góp phần chung tay cùng lực lượng Công an bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Bạc Liêu: Tặng quà cho đồng bào dân tộc Khmer nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây 2023 ảnh 2Thượng tọa Tăng Sa Vong, Ni sư Thích Nữ Diệu Hạnh và đại diện Cụm thi đua khối An ninh trao quà cho bà con đồng bào Khmer có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Phương Thảo (Công an tỉnh Bạc Liêu)-TTXVN phát

Tại buổi lễ, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, vận động bà con đồng bào chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nêu cao tinh thần cảnh giác trước những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, phổ biến một số Luật và các dự án Luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo.

Bạc Liêu: Tặng quà cho đồng bào dân tộc Khmer nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây 2023 ảnh 3Đại tá Lê Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh cũng đến thăm hỏi, tặng quà và chúc mừng Hòa thượng Hữu Hinh cùng các vị chư tăng đón Tết cổ truyền vui tươi, an toàn và hạnh phúc. Ảnh: Phương Thảo (Công an tỉnh Bạc Liêu)-TTXVN phát

Dịp này, Công an tỉnh trao tặng 100 suất quà gồm: gạo, mì gói, nhu yếu phẩm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi với tổng trị giá hơn 40 triệu đồng.

Bạc Liêu: Tặng quà cho đồng bào dân tộc Khmer nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây 2023 ảnh 4Đại tá Lê Thanh Hùng, Phó Giám đốc công an tỉnh phát biểu tại buổi trao quà. Ảnh: Phương Thảo (Công an tỉnh Bạc Liêu)-TTXVN phát

Đại tá Lê Thanh Hùng cũng đến thăm hỏi, tặng quà và chúc mừng Hòa thượng Hữu Hinh, Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh và các chư tăng chùa Cù Lao (xã Hưng hội, huyện Vĩnh Lợi) đón Tết cổ truyền vui tươi, an toàn và hạnh phúc. Đồng thời, kêu gọi đồng bào Khmer xã Hưng Hội tiếp tục thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy truyền thống tốt đẹp, tinh thần đoàn kết, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Chanh Đa-Trọng Nguyễn

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm