Bạc Liêu nỗ lực giảm nghèo, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc

Xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) đã cơ bản cải thiện nhà ở cho người dân và các tuyến đường giao thông liên ấp. Ảnh: Phúc Thanh
Xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) đã cơ bản cải thiện nhà ở cho người dân và các tuyến đường giao thông liên ấp. Ảnh: Phúc Thanh

Những năm vừa qua, công tác giảm nghèo được tỉnh Bạc Liêu thực hiện tích cực, nhằm cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, gắn công tác giảm nghèo với phát triển kinh tế - xã hội…

Bạc Liêu nỗ lực giảm nghèo, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc ảnh 1Xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) đã cơ bản cải thiện nhà ở cho người dân và các tuyến đường giao thông liên ấp. Ảnh: Phúc Thanh
Bạc Liêu nỗ lực giảm nghèo, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc ảnh 2Mô hình trồng măng tây xanh ở ấp Biển Đông A, xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu (Bạc Liêu) mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Phúc Thanh

Theo tiêu chí tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020, năm 2016, tỉnh Bạc Liêu có gần 30.860 hộ nghèo, trong đó có gần 5.300 hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Với sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, số hộ nghèo trên địa bàn hiện đã giảm mạnh, đời sống đồng bào từng bước được cải thiện và nâng cao. Bạc Liêu hiện chỉ còn hơn 1.600 hộ cận nghèo, trong đó số hộ nghèo là đồng bào dân tộc Khmer còn gần 550 hộ, giảm trên 90% so với năm 2016.

Bạc Liêu nỗ lực giảm nghèo, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc ảnh 3Bê tông hóa tuyến đường giao thông nông thôn qua ấp Sóc Đồn, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu). Ảnh: Phúc Thanh

Ông Trần Hoàng Duyên, Trưởng Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Bạc Liêu cho biết: những năm qua, công tác hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo vùng đồng bào DTTS nói chung, đồng bào dân tộc Khmer nói riêng trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Giai đoạn 2016 - 2020, thông qua Chương trình 135, tỉnh đã đầu tư hơn 28 tỷ đồng đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng tại 10 xã và 41 ấp đặc biệt khó khăn, nơi có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Bên cạnh đó, tỉnh cũng triển khai các chính sách tín dụng ưu đãi như hỗ trợ vốn sản xuất, vật tư nông nghiệp, máy móc, thiết bị...; thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất với nguồn vốn hơn 4,54 tỷ đồng hỗ trợ 936 hộ đồng bào DTTS. Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào DTTS cũng luôn được các cấp chính quyền tỉnh quan tâm, hỗ trợ…

Bạc Liêu nỗ lực giảm nghèo, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc ảnh 4Chủ trương khôi phục và phát triển làng nghề truyền thống giúp đồng bào Khmer ở huyện Hồng Dân (Bạc Liêu) phát triển kinh tế, góp phần giảm nghèo bền vững ở địa phương. Ảnh: Phúc Thanh

Các chính sách giảm nghèo được tỉnh Bạc Liêu thực hiện có hiệu quả đã góp phần làm thay đổi nhận thức, đồng thời tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho đồng bào DTTS nói chung, đồng bào Khmer nói riêng.

Bạc Liêu nỗ lực giảm nghèo, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc ảnh 5Tỉnh Bạc Liêu tổ chức tuyên dương các hộ gia đình người dân tộc Khmer tiêu biểu, có thành tích vượt khó vươn lên thoát nghèo bền vững. Ảnh: Thanh Nhã
Bạc Liêu nỗ lực giảm nghèo, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc ảnh 6Bên cạnh việc chú trọng đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các cấp, các ngành của tỉnh Bạc Liêu thường xuyên tổ chức đoàn công tác đến thăm, tặng quà chư tăng, hộ gia đình chính sách, tiêu biểu nhân dịp lễ, Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer. Ảnh: Thanh Nhã

Theo ông Vương Phương Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu, thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm đến công tác giảm nghèo, đồng thời sử dụng có hiệu quả nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước. Tỉnh cũng triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo; chú trọng hỗ trợ vốn vay phát triển sản xuất, đa dạng nguồn vốn tín dụng cho hộ nghèo…, qua đó giúp đồng bào vươn lên thoát nghèo bền vững, chung tay xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp.

Nhật Bình – Phúc Thanh – Thanh Nhã

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm