Bạc Liêu: Khen thưởng khuyến tài và trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Bạc Liêu: Khen thưởng khuyến tài và trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Chiều 19/5, Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu tổ chức Chương trình phát động phong trào “Học tập suốt đời”, “Học không bao giờ cùng” theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh và khen thưởng khuyến tài, trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân kỷ niệm 133 Năm Ngày sinh của Người (19/5/1890-19/5/2023).

Phát biểu tại Chương trình, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phan Thanh Duy ghi nhận những đóng góp của Hội Khuyến học tỉnh trong công tác khuyến học, khuyến tài của tỉnh trong những năm qua. Để các phong trào học tập đạt hiệu quả cao hơn nữa, Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Hội khuyến học các cấp đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động xây dựng “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập”, đặc biệt là mô hình “Công dân học tập” theo Quyết định 677 của Thủ tướng Chính phủ.

Bạc Liêu: Khen thưởng khuyến tài và trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ảnh 1Phó chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phan Thanh Duy phát biểu tại Chương trình. Ảnh: Tuấn Kiệt – TTXVN

Ông Phan Thanh Duy cũng đề nghị Hội khuyến học tăng cường công tác xây dựng và củng cố tổ chức Hội, nâng cao chất lượng sinh hoạt và hoạt động giúp người dân hiểu rõ hơn nữa vai trò, vị trí và nội dung hoạt động của Hội. Đặc biệt, Hội quan tâm hỗ trợ học bổng, tạo điều kiện giúp đỡ học sinh, sinh viên, giáo viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng căn cứ cách mạng, học sinh khuyết tật, bị ảnh hưởng chất độc da cam/dioxin, dịch bệnh COVID-19, không để trẻ em bỏ học vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Hội thực hiện tốt công tác khuyến tài, khen thưởng kịp thời những sinh viên, học sinh học giỏi, đạt thành tích cao trong các kỳ quốc gia và của tỉnh, nâng cao số lượng và giá trị của các suất học bổng, khen thưởng,

Bà Nguyễn Thị Quế Phượng, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu cho biết, trong năm 2022, các cấp Hội khuyến học tỉnh Bạc Liêu đã vận động được 17,5 tỷ đồng; trao trên 1.300 suất học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn; 100 suất học bổng khuyến tài cho học sinh, sinh viên học giỏi và các phương tiện, dung cụ, đồ dùng học tập cho học sinh nghèo vượt khó, học sinh có gia đình bị ảnh hưởng do dịch COVID-19, học sinh khuyết tật, học sinh chất độc độc da cam/dioxin.

Bạc Liêu: Khen thưởng khuyến tài và trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ảnh 2Đại diện Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu trao thưởng khuyến tài cho các sinh viên có thành tích trong học tập. Ảnh: Tuấn Kiệt – TTXVN

Tại chương trình, 28 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào học tập suốt đời “Học không bao giờ cùng” đã được UBND tỉnh tặng Bằng khen; trao thưởng khuyến tài cho 24 sinh viên Bạc Liêu đang theo học tại Trường Đại học Cần Thơ, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đạt thành tích học tập xuất sắc năm học 2021-2022; tặng 50 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại Trung tâm giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp của tỉnh Bạc Liêu.

Tuấn Kiệt

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm