Tháng Hành động vì trẻ em:

Bạc Liêu chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số

Bạc Liêu chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Vương Phương Nam, Chủ tịch Hội đồng bảo trợ - Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bạc Liêu trao học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó. Ảnh: Nhật Bình - TTXVN
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Vương Phương Nam, Chủ tịch Hội đồng bảo trợ - Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bạc Liêu trao học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó. Ảnh: Nhật Bình - TTXVN
Diễn đàn nhằm tạo cơ hội cho trẻ em được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng của mình về các vấn đề liên quan đến trẻ em; nâng cao kiến thức, trách nhiệm chăm sóc trẻ em, thúc đẩy việc thực hiện đầy đủ các quyền cơ bản của trẻ em và phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Phát biểu tại diễn đàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Vương Phương Nam, Chủ tịch Hội đồng bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bạc Liêu nhấn mạnh, tại Diễn đàn này, đại biểu là lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể phải tham gia trả lời những ý kiến của trẻ em đặt ra trong phạm vi trách nhiệm của đơn vị mình theo luật quy định. Sau Diễn đàn, các ngành nghiên cứu những đề xuất, kiến nghị chính đáng, thiết thực nhằm thực hiện tốt Chương trình tham gia thúc đẩy Quyền trẻ em. Tại Diễn đàn, 70 học sinh đại diện cho 7 đội đến từ 7 huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh đã tham gia thảo luận các chủ đề, xây dựng tiết mục trình diễn nội dung theo chủ đề thảo luận bằng một trong những hình thức bắt buộc: Tiểu phẩm, kịch ngắn, hùng biện kết hợp các hình ảnh minh họa hoặc kết hợp với trình chiếu slide… Các nội dung chủ đề gồm: Phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em trong gia đình; phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em, tình trạng trẻ em lang thang; trẻ em với nghiện game online và mạng xã hội; phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em trong nhà trường, cộng đồng; thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em trong hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí và quyền được bày tỏ ý kiến của trẻ em trong gia đình, nhà trường, xã hội... Ở phiên gặp mặt, đối thoại, các em đặt câu hỏi cho đại diện các sở, ban, ngành và trao văn bản thông thiệp, cũng như kiến nghị của Diễn đàn cho lãnh đạo tỉnh, cơ quan liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Năm 2018, toàn tỉnh có 5.200 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được trợ giúp dưới mọi hình thức. Trẻ em bị tai nạn thương tích giảm so với cùng kỳ, đặc biệt là giảm 3 vụ trẻ em tử vong do đuối nước so với năm 2017... Bạc Liêu hiện có 61/64 xã, phường được công nhận là xã, phường phù hợp với trẻ em; tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi là dưới 11%; tỷ lệ trẻ em huy động đi học đúng độ tuổi đối với bậc tiểu học năm 2017 - 2018 đạt 100%; 100% các huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn phổ cập mầm non cho trẻ em 5 tuổi… Hưởng ứng Tháng Hành động vì trẻ em và tuyên dương thiếu nhi nghèo vượt khó học giỏi năm 2019, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bạc Liêu đã tặng gần 400 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; trao hơn 80 phần quà cho bệnh nhi tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu. Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Bạc Liêu tặng 30 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng tặng các em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Cũng tại Diễn đàn, hơn 130 suất học bổng của UBND tỉnh và các doanh nghiệp đã được trao cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng...
Nhật Bình

Có thể bạn quan tâm