Bắc Kạn hỗ trợ gần 400 tấn hàng hóa thiết yếu cùng miền Nam chống dịch

Bắc Kạn hỗ trợ gần 400 tấn hàng hóa thiết yếu cùng miền Nam chống dịch

Chiều 28/8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức lễ xuất hành chuyến hàng hỗ trợ nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phòng, chống COVID-19.

Bắc Kạn hỗ trợ gần 400 tấn hàng hóa thiết yếu cùng miền Nam chống dịch ảnh 1Lễ xuất hành chuyến hàng hỗ trợ nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Vũ Hoàng Giang - TTXVN

 Trước đó, ngày 22/8, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch số 198/KH-MTTQ-BTT về việc tổ chức vận động ủng hộ hàng hóa, sản phẩm nông sản hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 cho nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Kạn, trong mấy ngày qua, nhiều tập thể, cá nhân đã ủng hộ hàng hóa, nhu yếu phẩm hỗ trợ nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vượt qua khó khăn do dịch COVID-19. Sau 5 ngày tổ chức tiếp nhận, đến chiều 27/8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận hơn 351 tấn hàng hóa gồm gạo, bún khô, phở khô, miến dong, bí xanh thơm… và nhiều mặt hàng thiết yếu khác, vượt xa so với kế hoạch đặt ra ban đầu là 50 tấn.

Bắc Kạn hỗ trợ gần 400 tấn hàng hóa thiết yếu cùng miền Nam chống dịch ảnh 2Do lượng hàng hóa vận động được rất lớn nên hằng ngày có nhiều cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên, tình nguyện viên và người dân tham gia phân loại, đóng gói hàng hóa. Ảnh: Vũ Hoàng Giang - TTXVN

Ông Ma Từ Đông Điền - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn cho biết, lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã được chia sẻ rộng khắp và nhận được sự nhiệt tình hưởng ứng của các tập thể, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, người lao động, các tầng lớp nhân dân. Đây là một kết quả thật ý nghĩa, không chỉ ở số lượng hàng hóa ủng hộ mà trên hết là tình cảm, tinh thần của nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn gửi đến nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Bắc Kạn hỗ trợ gần 400 tấn hàng hóa thiết yếu cùng miền Nam chống dịch ảnh 3Hơn 351 tấn hàng hóa và nhiều mặt hàng thiết yếu khác đã được các đơn vị, cá nhân ủng hộ trong 5 ngày vừa qua. Ảnh: Vũ Hoàng Giang - TTXVN

Do lượng hàng hóa vận động được rất lớn nên hằng ngày có rất đông cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên, tình nguyện viên và người dân tham gia phân loại, đóng gói hàng hóa. Để kịp thời vận chuyển hàng hóa vào Thành phố Hồ Chí Minh, từ sáng 28/8, lượng người tham gia phân loại, đóng gói hàng hóa tăng lên rất nhiều, tất cả đều nhiệt tình, khẩn trương với tinh thần nỗ lực cao nhất để góp phần chia sẻ khó khăn với nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Đến chiều tối 28/8, số hàng ủng hộ vẫn đang được các tổ chức thành viên Mặt trận, các tình nguyện viên bốc xếp lên xe. Theo lịch trình, sáng sớm hôm nay, 7 xe hàng ủng hộ đồng bào miền Nam của tỉnh Bắc Kạn đã xuất phát./.

Vũ Hoàng Giang

TTXVN

Có thể bạn quan tâm