Bắc Hà - “Vũ điệu cao nguyên trắng”

Với bản sắc văn hóa riêng biệt cùng nhiều di tích lịch sử, văn hóa độc đáo, huyện Bắc Hà được biết đến là điểm du lịch hấp dẫn của tỉnh Lào Cai. Sau thời gian bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, du lịch vùng đất được mệnh danh là “cao nguyên trắng” này đang hồi phục tích cực…

Bac Ha - “Vu dieu cao nguyen trang” hinh anh 1Huyện Bắc Hà tổ chức Festival với chủ đề “Vũ điệu cao nguyên trắng” nhằm giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh và các sản phẩm du lịch độc đáo như: Lễ hội đua ngựa, mận Tam Hoa, ẩm thực Bắc Hà. Ảnh: Quốc Khánh

Ông Nguyễn Duy Hòa, Bí thư Huyện ủy Bắc Hà chia sẻ, địa phương có nhiều nét riêng, hấp dẫn, hội tụ các yếu tố để trở thành khu du lịch đặc sắc của tỉnh Lào Cai và khu vực Tây Bắc. Có thể kể đến, chợ văn hóa Bắc Hà với những nét nguyên sơ của chợ văn hóa vùng cao được Tạp chí Serendib (Sri Lanka) đánh giá là một trong 10 chợ hấp dẫn nhất ở Đông Nam Á; Dinh thự cổ Hoàng A Tưởng - trung tâm duy nhất trên thế giới diễn giải về nghệ thuật kiến trúc của hai nền văn hóa Á - Âu. Bắc Hà còn sở hữu hàng trăm di tích, di sản, trong đó có 1 di sản của nhân loại là nghi lễ kéo co của người Tày ở thôn Trung Đô, xã Bảo Nhai, 4 di sản cấp quốc gia và 4 di tích lịch sử cấp quốc gia.

Đến với Bắc Hà, đồng bào các dân tộc thường đãi khách bằng sản vật địa phương như xôi ngũ sắc, bánh chưng đen, bánh giầy, thắng cố, khẩu nhục, lợn cắp nách, gà bản, phở... Bắc Hà nay còn được biết đến với nhiều đặc sản mới như gạo Khẩu Nậm Xít, chè Shan tuyết Bản Liền (sản phẩm OCOP 5 sao đầu tiên của Lào Cai), rượu ngô đặc sản Bản Phố, lạc đỏ... Các loại hoa quả đặc sản ngoài mận Tam Hoa, mận Tả Van, lê Tai Nung, lê xanh, Bắc Hà còn có hồng, bơ, các loại rau sạch đặc sản xứ lạnh như cải xoăn, cải làn, su hào…

Bac Ha - “Vu dieu cao nguyen trang” hinh anh 2Trình diễn xe cổ trên “cao nguyên trắng” Bắc Hà. Ảnh: Quốc Khánh

Bắc Hà còn có các lễ hội tạo nên sự hấp dẫn riêng với du khách như: Lễ hội Gầu Tào của người Mông, lễ hội xuống đồng của người Tày với làn điệu Xòe được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, lễ hội cấp sắc người Dao, lễ cúng rừng của người Mông, Tày, Nùng, Phù Lá... Với tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch, cảnh sắc thiên nhiên bốn mùa tươi đẹp, bản sắc văn hóa đa dạng của 14 dân tộc anh em cùng sự thân thiện, mến khách, Bắc Hà đang trở thành điểm đến du lịch của nhiều du khách trong và ngoài nước.

Bac Ha - “Vu dieu cao nguyen trang” hinh anh 3Nghi lễ kéo co của dân tộc Tày ở thôn Trung Đô, xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà, một nét văn hóa đặc sắc góp phần thu hút khách du lịch. Ảnh: Quốc Khánh

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Hà Đinh Văn Đăng, sau hơn 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, huyện đã lập kế hoạch tổ chức chuỗi các sự kiện du lịch xuyên suốt cả năm nhằm phục hồi du lịch. Để tạo điểm nhấn kích cầu du lịch Bắc Hà 2023, Festival cao nguyên trắng Bắc Hà mùa hè đã được tổ chức từ ngày 03 - 11/6/2023. Với chủ đề “Vũ điệu cao nguyên trắng”, Festival đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng du khách. Đây cũng là dịp để Bắc Hà giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch và các sản phẩm du lịch độc đáo như: Lễ hội đua ngựa, mận Tam Hoa, ẩm thực Bắc Hà.

Bắc Hà hiện có 85 cơ sở lưu trú trong đó có 8 khách sạn từ 1 - 2 sao, 29 nhà nghỉ và 296 homestay. Ngoài ra, toàn huyện có khoảng 58 nhà hàng, quán ăn, điểm vui chơi giải trí. Cùng với nhiều giải pháp mang tính đồng bộ để từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng, dịch vụ du lịch, huyện đang triển khai phát triển các loại hình du lịch nghỉ dưỡng cao cấp; du lịch sinh thái, nông nghiệp, làng nghề; du lịch mạo hiểm; du lịch sáng tạo...

Bac Ha - “Vu dieu cao nguyen trang” hinh anh 4Homestay “So Hmong” của gia đình anh Lý Vần Sồ, dân tộc Mông ở thôn Bản Phố 2, xã Bản Phố, huyện Bắc Hà nằm giữa thung lũng mận Tam Hoa và lê Tai Lung, được thiết kế với lối kiến trúc mang những nét đặc trưng của đồng bào dân tộc Mông. Ảnh: Trọng Chính

Huyện Bắc Hà đang xây dựng 10 nhóm sản phẩm du lịch đặc sắc gắn với thương hiệu “cao nguyên trắng”. Đó là xây dựng không gian văn hóa đặc trưng các dân tộc Mông, Dao, Tày, Nùng theo hướng đặc sắc, bền vững, nâng cao nhận thức trong cộng đồng dân cư; đảm bảo lợi ích cộng đồng, người dân bản địa. Đồng thời, huyện có phương án bảo tồn, phát huy không gian văn hóa truyền thống các dân tộc gắn với phát triển du lịch cộng đồng.

Hồng Ninh

Tin liên quan

Phát triển Bắc Hà trở thành Khu du lịch đặc sắc

Với bản sắc văn hóa riêng biệt cùng nhiều di tích lịch sử, văn hóa độc đáo, huyện Bắc Hà được biết đến là một điểm du lịch hấp dẫn của Lào Cai. Sau hơn 2 năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, du lịch vùng đất được mệnh danh là “cao nguyên trắng” này đang có sự hồi phục tích cực, hướng tới trở thành Khu du lịch đặc sắc của tỉnh Lào Cai.


Hương cốm mới trên Cao nguyên trắng Bắc Hà

Thu sang, khi những cánh đồng, thửa ruộng thơm ngào ngạt mùi lúa non, những hạt lúa mẩy căng sữa chờ ngày chín là lúc đồng bào dân tộc Tày ở các xã Tả Chải, Na Hối và Bản Liền của huyện vùng cao Bắc Hà (Lào Cai) bước vào mùa làm cốm mới.


Du lịch Việt Nam: Cao nguyên trắng Bắc Hà khai hội “Hương cốm mùa Thu vàng”

Tối 17/9, UBND huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai đã tổ chức khai mạc Lễ hội mùa Thu Bắc Hà năm 2022 chủ đề “Hương cốm mùa Thu vàng” với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao dân tộc độc đáo, hấp dẫn. Đây là sản phẩm du lịch đặc sắc của vùng đất cao nguyên trắng Bắc Hà nhằm quảng bá hình ảnh văn hóa, du lịch Bắc Hà nói riêng và Lào Cai nói chung tới đông đảo du khách và quần chúng nhân dân, đồng thời phục hồi, kích cầu tăng trưởng du lịch sau dịch COVID-19.



Đề xuất