Bắc Giang tôn vinh các sản phẩm nông nghiệp có chất lượng

Bắc Giang tôn vinh các sản phẩm nông nghiệp có chất lượng
Ban Tổ chức trao giải cho 10 sản phẩm sáng tạo kỹ thuật đạt giải lần thứ VIII. Ảnh: Tùng Lâm – TTXVN
Ban Tổ chức trao giải cho 10 sản phẩm sáng tạo kỹ thuật đạt giải lần thứ VIII. Ảnh: Tùng Lâm – TTXVN
Chương trình tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tỉnh Bắc Giang lần II năm 2019 thu hút 38 sản phẩm nông nghiệp tham dự. Qua đánh giá, Hội đồng bình chọn đã lựa chọn 22 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu thuộc 4 nhóm sản phẩm. Trong đó, nhóm sản phẩm nông nghiệp chủ lực gồm 6 sản phẩm: Vải thiều Lục Ngạn; vải sớm Phúc Hòa, Tân Yên; gà đồi Yên Thế; cam ngọt Lục Ngạn; rau an toàn Đa Mai, thành phố Bắc Giang và thịt lợn VietGap Hải Thịnh, Bắc Giang. Nhóm sản phẩm nông nghiệp đặc trưng gồm 10 sản phẩm: Chè xanh Bản Ven, Yên Thế; na dai Nghĩa Phương, Lục Nam; rau cần Hoàng Lương, Hiệp Hòa; nấm Lạng Giang; gạo thơm Yên Dũng; bánh đa Kế, thành phố Bắc Giang; bún, bánh Đa Mai, thành phố Bắc Giang; mỳ Chũ Lục Ngạn; rượu Làng Vân, Việt Yên; mật ong rừng Sơn Động. Nhóm sản phẩm nông nghiệp tiềm năng gồm 5 sản phẩm: Vú sữa Hợp Đức, Tân Yên; bánh đa Nem Thổ Hà, Việt Yên; bánh chưng Vân, Hiệp Hòa; tương Trí Yên, Yên Dũng; dứa Lục Nam. Nhóm sản phẩm nông nghiệp mới có tiềm năng là cao thảo dược Thiện Tâm, Yên Thế. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang Bùi Thế Chung khẳng định: Các sản phẩm được tôn vinh mang đậm bản sắc văn hóa vùng miền, đáp ứng tiêu chí về khả năng cạnh tranh và chiếm lĩnh thị trường, chất lượng cao, có tính mới, độc đáo, mẫu mã đẹp, thân thiện với môi trường, an toàn thực phẩm, đạt chứng nhận, giải thưởng quốc gia và có tính xã hội cao.
Các nhà khoa học chia sẻ về những sản phẩm của mình. Ảnh: Tùng Lâm – TTXVN.
Các nhà khoa học chia sẻ về những sản phẩm của mình.
Ảnh: Tùng Lâm – TTXVN.
Lễ tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tỉnh Bắc Giang được tổ chức định kỳ 2 năm 1 lần do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang phối hợp với Hội Nông dân tỉnh, Sở Công Thương tỉnh tổ chức. Trong đó, chương trình tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu không chỉ tôn vinh những sản phẩm nông nghiệp mà còn mở ra diễn đàn cho các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp cùng chia sẻ, quảng bá những sản phẩm tiêu biểu, đem đến cơ hội cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tạo dựng, mở rộng, duy trì các mối quan hệ hợp tác, giới thiệu sản phẩm, tiến bộ khoa học mới đến cộng đồng. Đây là dịp để tôn vinh công sức, tài năng, sáng tạo của người nông dân, các tổ nhóm, hợp tác xã, doanh nghiệp trực tiếp làm ra sản phẩm có thương hiệu, chất lượng cao được người tiêu dùng tin cậy. Đồng thời, hoạt động cũng góp phần tổng kết, rút kinh nghiệm, nhằm tiếp tục phát huy những thành tựu trong phong trào nông dân làm giàu, giảm nghèo bền vững và tiếp tục khẳng định vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Nhân dịp này, Ban tổ chức đã trao giải Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật nhà nông  tỉnh Bắc Giang lần thứ VIII cho 10 giải pháp, gồm: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích. Giải Nhất thuộc về tác giả Trần Công Hợp, huyện Lạng Giang với giải pháp Máy tăng áp và lọc mùi khí ga.
Tùng Lâm

Có thể bạn quan tâm