Bắc Giang thu hút thanh niên dân tộc, tôn giáo vào các tổ chức Đoàn, Hội

Bắc Giang thu hút thanh niên dân tộc, tôn giáo vào các tổ chức Đoàn, Hội
Học sinh tham gia các trò chơi tại ngày hội. Ảnh: Đồng Thúy- TTXVN
Học sinh tham gia các trò chơi tại ngày hội. Ảnh: Đồng Thúy- TTXVN

Ngày hội thu hút gần 1.000 giáo viên, học sinh, đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh tham gia. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực của tuổi trẻ tỉnh Bắc Giang, góp phần thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia tổ chức Đoàn, Hội; đồng thời khẳng định vai trò xung kích, đồng hành với thanh niên dân tộc, thanh niên tín đồ tôn giáo.

Tại ngày hội, các học sinh, đoàn viên tham gia nhiều hoạt động hấp dẫn, bổ ích như: Tuyên truyền phòng, chống bạo lực xâm hại tình dục trẻ em; tập huấn nghiệp vụ công tác dân tộc, tôn giáo; hội thi Tiếng hát thanh niên vùng giáo; hội thi vẽ tranh và các trò chơi dân gian như đẩy gậy, nhảy sạp, kéo co…
 
Bắc Giang thu hút thanh niên dân tộc, tôn giáo vào các tổ chức Đoàn, Hội ảnh 2
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bắc Giang trao hỗ trợ vốn khởi nghiệp cho thanh niên dân tộc. Ảnh: Đồng Thúy- TTXVN

Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bắc Giang Nguyễn Hữu Thống đề nghị, các cấp bộ Đoàn, Hội tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo; chú trọng chăm lo, đáp ứng nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên các dân tộc; nâng cao đời sống thể chất, văn hóa, tinh thần và kỹ năng xã hội. Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn, Hội tích cực vận động, tập hợp đưa thanh niên dân tộc thiểu số tham gia nhiệm vụ chính trị của địa phương, tham gia tổ chức Đoàn, Hội...

Nhân dịp này, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bắc Giang trao hỗ trợ mô hình thanh niên dân tộc phát triển kinh tế cho 5 đoàn viên, thanh niên; đi thăm, tặng quà chức sắc tôn giáo tại xã Tam Dị, huyện Lục Nam.

Ngày hội “Thanh niên dân tộc, tôn giáo năm 2019” tỉnh Bắc Giang là sân chơi lành mạnh, giúp đoàn viên thanh niên giao lưu, học hỏi và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, đồng thời nhận thức rõ hơn về công tác dân tộc, tôn giáo; phòng, chống bạo lực xâm hại tình dục trẻ em, góp phần ngăn chặn loại tội phạm này ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào có đạo sinh sống.
Thúy Phương
TTXVN

Có thể bạn quan tâm