Bắc bộ tăng nhiệt, Tây Nguyên và Nam bộ có mưa to

Bắc bộ tăng nhiệt, Tây Nguyên và Nam bộ có mưa to
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trung bộ sẽ giảm mưa từ chiều tối và đêm nay. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam bộ lại có xu hướng mưa tăng. Một số điểm có mưa to đến rất to gây ngập. 

Trên biển, khu vực hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa có mưa dông rải rác. Tầm nhìn xa dưới 10 km. Vùng biển từ Cà Mau - Kiê Giang đến đảo Thổ Chu - Phú Quốc dự kiến có mưa dông và lốc xoáy trong ngày. 

Dự báo thời tiết ngày và đêm 15/10: Phía Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ C, cao nhất từ 27 – 30 độ C. Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C, cao nhất từ 27 – 30 độ C. 

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 23 độ C, cao nhất từ 28 – 30 độ C. 

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C, cao nhất từ 25 – 28 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C, cao nhất từ 29 – 32 độ C. 

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C, cao nhất từ 29 – 32 độ C. Nam bộ mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai (15/10) có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Có thể bạn quan tâm