Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng

Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng, độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C, cao nhất từ 24-27 độ C.

Ảnh minh họa- TTXVN
Ảnh minh họa- TTXVN

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng, độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, cao nhất từ 23-26 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vào nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, độ ẩm từ 62-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, cao nhất từ 24-27 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào vài nơi, độ ẩm từ 65-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 25-28 độ C, phía Nam 29-32 độ C.

 Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, cao nhất từ 26-29 độ C. Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C./.

Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết, hiện nay, không khí lạnh tầng thấp và nhiễu động trong đới gió Tây trên cao đang hoạt động yếu. Dự báo, từ đêm 9/1 đến ngày 12/1, do ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió Tây trên cao hoạt động mạnh kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên ở các tỉnh Bắc Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa trên diện rộng, riêng vùng núi Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to.

Cũng theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp xích đạo có trục 4-6 độ vĩ Bắc nên ở khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Rãnh thấp xích đạo có xu hướng hoạt động mạnh dần lên trong 2-3 ngày tới. Từ khoảng ngày 10-11/1 có khả năng xuất hiện vùng áp thấp trên khu vực Nam Biển Đông và có xu hướng hoạt động mạnh thêm.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, sau đó là khả năng xuất hiện của vùng áp thấp, vùng biển Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) từ ngày 10-11/1 sẽ có mưa rào và dông; gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-3m; biển động.

Có thể bạn quan tâm