Bắc bộ nắng khô rát, Nam bộ mưa dông

Bắc bộ nắng khô rát, Nam bộ mưa dông
Nhiều người lớn và trẻ em bịt kín toàn thân chống nắng khi lưu thông trên đường phố Hà Nội. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
Nhiều người lớn và trẻ em bịt kín toàn thân chống nắng khi lưu thông trên đường phố Hà Nội. Ảnh: Quý Trung – TTXVN

Hôm nay 21/8, khu vực này trời quang đãng, nắng nhiều, độ ẩm yếu do gió Bắc thổi về khu vực Bắc bộ đã mất đi tính ẩm gây khô rát, nhiệt độ tăng nhanh, đặc biệt từ 11 đến 14 giờ với nhiều điểm nhiệt từ 32 đến 33 độ C. Khu vực Hà Nội có nền nhiệt 34 độ C.

 

Ở phía Nam, sức hút của bão Goni khiến gió Tây Nam ở đây hoạt động mạnh hơn, gây mưa dộng diện rộng, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.

 

Trên biển cũng xuất hiện một số khu vực thời tiết xấu như phía Đông khu vực giữa và Bắc Biển Đông tầm nhìn xa từ 4- 10 km, vùng biển ven bờ từ Bình Thuận đến Cà Mau, quanh huyện đảo Truờng Sa có gió cấp 7-8. Biển động nguy hiểm.

 

Dự báo thời tiết ngày và đêm 21/8: Phía Tây Bắc bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C. Phía Đông Bắc bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C.

 

Khu vực Hà Nội mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 28 độ C, cao nhất từ 32 - 34 độ C.

 

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng, phía Nam có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C, phía Nam 34 - 37 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất từ 34 - 37 độ C.

 

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C. Nam bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2–3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Có thể bạn quan tâm