Bắc Bộ giảm nhiệt, nguy cơ mưa kèm tố lốc

Bắc Bộ giảm nhiệt, nguy cơ mưa kèm tố lốc
Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, dịu mát hơn nhờ nhiệt giảm 2 - 4 độ C so với ngày hôm qua. Nhưng trong ngày có thể có mưa bất chợt ở một số nơi kèm nguy cơ có tố lốc, mưa đá và gió giật. Nhiệt độ cao nhất ở Đông Bắc Bộ như tại Hà Nội, Ninh Bình, Hải Phòng, Lạng Sơn, Hà Giang 30 - 31 độ C.

Bản đồ dự báo thời tiết vùng ngày 27/4. Ảnh: nchmf.gov.vn
Bản đồ dự báo thời tiết vùng ngày 27/4. Ảnh: nchmf.gov.vn

Phía Tây Bắc Bộ chịu tác động của khí mát ít hơn nhưng vẫn dịu mát hơn hôm qua. Tại Điện Biên Phủ, Sơn La trưa chiều nay vẫn có nắng nhưng nhiệt cao không quá 32 độ C.

Xuống miền Trung, diện nắng cũng thu hẹp lại, tập trung cao nhất từ Quảng Bình đến Phú Yên với nền nhiệt phổ biến 35 - 37 độ C, riêng Ba Tơ, Sơn Hòa vẫn 38 - 39 độ C. Về chiều tối, dọc vùng núi miền Trung có nguy cơ có tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.
Nắng nóng ở Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm, nắng lên từ sáng sớm và kéo dài đến cuối ngày, gay gắt nhất từ 11 - 15 giờ. Ở Plâyku, Buôn Ma Thuột 35 - 39 độ C, Thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Cần Thơ, Cà Mau 36 - 37 độ C, Đồng Phú 38 độ C. Nóng khô kéo dài nhiều ngày gây nguy cơ cháy nổ cao.
Trên biển, các đảo Thổ Chu, Phú Quốc, hai huyện đảo Hoàng Sa, Trường Sa gió dưới cấp 4, biển êm, tầm nhìn xa trên 10 km.

Có thể bạn quan tâm