Ba Vì nâng cao đời sống tinh thần đồng bào dân tộc thiểu số

Huyện Ba Vì (Hà Nội) có 7 xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trong đó chiếm tỷ lệ lớn ở các xã: Minh Quang, Yên Bài, Ba Trại, Ba Vì, Vân Hòa, Khánh Thượng, Tản Lĩnh. Trong huyện có hai dân tộc thiểu số chính là đồng bào các dân tộc Mường, Dao với những nét văn hóa, phong tục, tập quán đặc sắc riêng. Những năm qua, thực hiện đề án “Khôi phục, bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số huyện Ba Vì" của Ủy ban Nhân dân huyện Ba Vì, các địa phương trong huyện đã có nhiều hoạt động tích cực nhằm giữ gìn, phát huy giá trị truyền thống của đồng bào các dân tộc Mường, Dao, đặc biệt là những lễ hội trên địa bàn như lễ hội cồng chiêng, múa hát theo làn điệu, hội thi tiếng nói và giữ gìn bản sắc văn hóa đặc trưng của đồng bào Mường; tổ chức và thành lập các câu lạc bộ giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc về tiếng nói, trang phục… Những thế hệ đồng bào dân tộc Mường, Dao trên đất Ba Vì đã và đang cùng nhau chung tay nâng cao đời sống tinh thần, xây dựng cuộc sống ngày một ấm no.

Ba Vi nang cao doi song tinh than dong bao dan toc thieu so hinh anh 1Người Mường trên đất Ba Vì (Hà Nội) bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Châu Giang

Tin liên quan

Ba Vì phát huy thế mạnh xây dựng nông thôn mới

Thời gian vừa qua, mặc dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng huyện Ba Vì (Hà Nội) vẫn quyết tâm đẩy nhanh tiến độ, chú trọng phát huy thế mạnh, tập trung mọi nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới. Nhờ vậy, 21/30 xã trong huyện đã hoàn thành; các xã còn lại đạt và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới…


Lễ hội Du lịch Ba Vì năm 2021: Khám phá và trải nghiệm mới

Ngày 18/4, Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì đã khai mạc Lễ hội Du lịch Ba Vì năm 2021 với chủ đề “Khám phá và trải nghiệm mới”. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh cùng đại diện các sở, ban, ngành thành phố Hà Nội đã đến dự.



Đề xuất