Ba trường hợp nhập cảnh trái phép ở Quảng Bình âm tính với virus SARS-CoV-2

Ngày 2/1, ông Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị đã có kết quả xét nghiệm lần 1 liên quan đến các mẫu bệnh phẩm của 3 trường hợp nhập cảnh trái phép về nước, đang thực hiện cách ly y tế tại địa phương. Cả 3 trường hợp đều có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Ba truong hop nhap canh trai phep o Quang Binh am tinh voi virus SARS-CoV-2 hinh anh 1Lực lượng CDC Quảng Bình lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm với các trường hợp nhập cảnh trái phép từ Campuchia về nước. Ảnh:Võ Dung - TTXVN

Theo đó, 3 công dân đều trú tại huyện Bố Trạch, Quảng Bình là N.V.M (sinh năm 1996), N.V.H (sinh năm 1987), T.M.Q (sinh năm 1993), làm thợ xây dựng đã nhập cảnh trái phép theo đường mòn, lối mở từ nước ngoài về biên giới Mộc Bài, Tây Ninh vào ngày 30/12/2020, sau đó đến An Giang và đi xe khách từ An Giang về Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp đó cả 3 người bắt xe khách tuyến Thành phố Hồ Chí Minh - Hà Nội để về Quảng Bình vào sáng 1/1/2021. Khi về đến địa phương, cả 3 người này đã thực hiện khai báo y tế tại địa phương.

Ngay khi nhận được tin báo từ cơ sở, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình, Sở Y tế Quảng Bình đã phối hợp với các ban, ngành, đơn vị liên quan; kịp thời chỉ đạo, nhanh chóng thực hiện các phương án phòng chống dịch COVID - 19 trong tình hình mới; lấy mẫu xét nghiệm và đưa các công dân trên đi cách ly y tế tập trung theo quy định.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Bình Nguyễn Đức Cường thông tin thêm, hiện tình trạng sức khỏe của N.V.M, N.V.H và T.M.Q đều ổn định, chưa có biểu hiện sốt, ho, khó thở và các biểu hiện bất thường khác. Ngành Y tế Quảng Bình sẽ tiếp tục lấy mẫu bệnh phẩm của cả 3 người này để làm xét nghiệm lần thứ 2 và 3 trong thời gian thực hiện cách ly y tế tập trung theo quy định. Các lực lượng chức năng của đơn vị cũng đã hướng dẫn gia đình các công dân thực hiện nghiêm túc việc cách ly tại nhà, nơi cư trú để công tác phòng dịch hiệu quả.

Sở Y tế Quảng Bình cũng đề nghị Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 huyện Bố Trạch chỉ đạo Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện tiếp tục điều tra, truy vết và theo dõi những đối tượng tiếp xúc, kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường như sốt, ho, khó thở... báo ngay cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và ngành Y tế địa phương để có kế hoạch xử lý kịp thời.

Đặc biệt, trong những ngày nghỉ Lễ và Tết dương lịch, người dân cũng nên nâng cao ý thức, chủ động, nghiêm túc thực hiện các quy định, hướng dẫn về công tác phòng chống dịch COVID-19 nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Võ Dung

Tin liên quan

Ngày đầu năm mới, Việt Nam ghi nhận 9 ca mắc COVID-19 nhập cảnh

Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, tính từ 18h ngày 31/12/2020 đến 18h ngày 1/1/2021, Việt Nam ghi nhận 9 ca mắc mới, đều có quốc tịch Việt Nam, là các ca nhập cảnh được cách ly ngay tại tỉnh Khánh Hoà (3 ca) và Bình Dương (5 ca), Long An (1 ca).


Dịch COVID-19: An Giang bắt giữ đối tượng tổ chức đưa người xuất nhập cảnh trái phép

Chiều 31/12, trao đổi với phóng viên TTXVN, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, Công an tỉnh An Giang vừa phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ Phan Thanh Hùng (sinh năm 1981, ngụ tại xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang) về hành vi tổ chức đưa, đón người xuất nhập cảnh trái phép.


Quản lý chặt đường mòn, lối mở, quyết ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép

Xác định nhập cảnh và xuất cảnh trái phép là mối nguy hại khôn lường đối với công tác phòng, chống dịch COVID-19, những ngày cuối năm 2020, lực lượng Bộ đội Biên phòng đang tăng cường phối hợp với công an các địa phương ở khu vực biên giới trên cả nước đấu tranh với tình trạng này. Công tác quản lý các tuyến, đường mòn, lối mở khu vực biên giới được các lực lượng chức năng thắt chặt, kiên quyết ngăn chặn, phát hiện, bắt giữ và xử lý các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép.


Trang bị hệ thống camera dọc tuyến biên giới chống xuất, nhập cảnh trái phép

Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Tập đoàn Viettel phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trang bị hệ thống camera quan sát và giám sát các hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép trên biên giới, kết hợp với các thiết bị để bảo vệ biên giới. Đó là chia sẻ của Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng trong cuộc trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam về các biện pháp nhằm phát hiện, ngăn chặn triệt để hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, không để nguy cơ dịch COVID-19 bùng phát, lây lan từ biên giới vào nội địa.



Đề xuất