Bà Rơ Chăm H'Hồng tái đắc cử Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026 - bà Rơ Chăm H'Hồng phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN
Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026 - bà Rơ Chăm H'Hồng phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN

Ngày 23/11, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội Đại biểu phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 theo hình thức trực tuyến tại 17 điểm cầu.

Bà Rơ Chăm H'Hồng tái đắc cử Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Gia Lai ảnh 1Bí thư tỉnh ủy Gia Lai chúc mừng Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ mới. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN

Đại hội đã tiến hành bầu 39 đại biểu vào Ban Chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Gia Lai, khóa XIV. Tại phiên họp thứ nhất, Ban chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Gia Lai khóa XIV đã bầu Ban thường vụ gồm 11 người. Bà Rơ Chăm H'Hồng tái đắc cử Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Gia Lai, nhiệm kỳ 2021-2026. Đại hội cũng bầu ra Đoàn đại biểu dự Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XII gồm 14 đại biểu chính thức và 4 đại biểu dự khuyết.

Bà Rơ Chăm H'Hồng tái đắc cử Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Gia Lai ảnh 2

Biểu quyết tại Đại hội theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN

Với tinh thần “Đoàn kết-Năng động-Hội nhập-Phát triển”, Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ tập trung thực hiện đạt 9 chỉ tiêu như hàng năm, mỗi cơ sở Hội giúp ít nhất 2 hộ phụ nữ nghèo, cận nghèo thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều; hỗ trợ 5 hộ hội viên dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ, thực hiện tiết kiệm trong chi tiêu vươn lên thoát nghèo bền vững. Có 150 phụ nữ khởi nghiệp, chủ doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã, chủ hộ kinh doanh được hỗ trợ và nâng cao năng lực mỗi năm. Đến cuối nhiệm kỳ, 100% phụ nữ và trẻ em gái là nạn nhân của bạo lực gia đình, nạn nhân mua bán người trở về được các cấp Hội hỗ trợ tiếp cận ít nhất một dịch vụ trợ giúp xã hội...

Bà Rơ Chăm H'Hồng tái đắc cử Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Gia Lai ảnh 3 Đại hội Đại biểu phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra theo hình thức trực tuyến tại 17 điểm cầu. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN

Bà Rơ Chăm H'Hồng, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Gia Lai cho biết, để phong trào phụ nữ tỉnh Gia Lai có những bước tiến trong nhiệm kỳ tới, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Gia Lai sẽ tích cực nâng cao vai trò đại diện của tổ chức Hội; phát huy sức mạnh đoàn kết, chủ động hội nhập, khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; huy động sự tham gia của toàn xã hội thực hiện bình đẳng giới vì sự phát triển toàn diện và hạnh phúc của phụ nữ; tham gia xây dựng tỉnh Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc, phấn đấu đến năm 2030 trở thành vùng động lực khu vực Tây Nguyên.

Bà Rơ Chăm H'Hồng tái đắc cử Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Gia Lai ảnh 4Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026 - bà Rơ Chăm H'Hồng phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN

Trong giai đoạn 2016-2021, công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững được Hội Liên hiệp phụ nữ Gia Lai chú trọng. Với quan điểm gia đình là tế bào của xã hội, Hội Liên hiệp phụ nữ Gia Lai đã tập trung hướng đến thay đổi tư duy sản xuất của từng hộ gia đình dân tộc thiểu số. Các cấp hội phụ nữ tỉnh Gia Lai tăng cường kết nối, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Trong đó, phong trào “Phụ nữ khởi nghiệp” tạo được sự đột phá về thay đổi nhận thức, sự chủ động, sáng tạo của các cấp Hội với việc mở gần 350 lớp tập huấn kỹ năng kinh doanh, kiến thức khởi nghiệp, quản lý tài chính cho gần 5.000 hội viên, hỗ trợ gần 1.200 phụ nữ xây dựng ý tưởng, kế hoạch kinh doanh; đăng ký gần 150 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Thông qua các diễn đàn, cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp, các cấp Hội đã làm tốt vai trò cầu nối, kết nối các nguồn lực xã hội hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp.


Hồng Điệp

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm