Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Sáng 15/3, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 16, khóa IX và Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 8, khóa IX (nhiệm kỳ 2019-2024).

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ảnh 1Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: TTXVN

Dự Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 8, khóa IX có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; các Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến.

Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 16, khóa IX thảo luận và cho ý kiến Tờ trình của Ban Thường trực về việc bổ sung nhân sự tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực và giữ chức Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024; cho ý kiến dự thảo Đề án tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, Bộ Chính trị đã điều động, phân công, chỉ định ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng. Đồng thời, Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ảnh 2Các đại biểu biểu quyết thông qua Tờ trình của Ban Thường trực về việc bổ sung nhân sự tham gia Ủy ban. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Để kiện toàn Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 và đảm bảo cho hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày càng tốt hơn, đáp ứng kỳ vọng của Đảng, nhân dân, Bộ Chính trị đã có quyết định điều động, phân công, chỉ định bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình là Phó Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, giới thiệu để Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiệp thương cử tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và giữ chức Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Cùng với đó, Ban Bí thư đã quyết định điều động, chỉ định ông Hoàng Công Thủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ tham gia Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, giới thiệu để Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiệp thương cử, tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đã trình bày các Tờ trình về việc hiệp thương cử nhân sự tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Từ nội dung của Tờ trình, 100% đại biểu dự Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 16, khóa IX đã biểu quyết thống nhất về việc cử bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024; cử bổ sung ông Hoàng Công Thủy, Ủy viên Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tham gia Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Theo đó, bà Nguyễn Thị Thu Hà được Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giới thiệu để Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xem xét, hiệp thương cử tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký; ông Hoàng Công Thủy được giới thiệu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ảnh 3Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: TTXVN

Tại Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 8, khóa IX, căn cứ ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về nhân sự được giới thiệu để hiệp thương cử Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX; căn cứ Tờ trình của Đoàn Chủ tịch về việc hiệp thương nhân sự tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực và giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024, 100% đại biểu dự Hội nghị đã thống nhất cao hiệp thương cử bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Cùng với đó, hiệp thương cử ông Hoàng Công Thủy, Ủy viên Đảng Đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Nguyễn Thị Thu Hà cảm ơn các cụ, các vị, các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã hiệp thương cử bà giữ chức vụ Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng thời cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan Trung ương đã quan tâm, tin tưởng giao trọng trách.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà chia sẻ, đây là vinh dự đồng thời là trách nhiệm lớn lao khi được gắn bó, được đóng góp công sức cùng tập thể Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - tổ chức đại diện của nhân dân, nơi tập hợp, xây dựng và phát huy sức mạnh toàn dân, tạo sự thống nhất và đồng thuận xã hội.

Tân Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định, trên cương vị công tác mới sẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, sâu sát cơ sở; vận dụng những kiến thức, kinh nghiệm thu được trong quá trình gắn bó với công tác Đảng, công tác đoàn thể, quá trình tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng như thực tiễn tại địa phương; cầu thị, khiêm tốn học hỏi, nỗ lực hết mình để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà sinh ngày 27/5/1970, quê quán xã Ninh Tiến, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân; trình độ chuyên môn: Phó giáo sư, tiến sĩ Tâm lý học, Cử nhân Tâm lý giáo dục.

Bà là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa XII, XIII, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình; Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình khóa XIV (4-2020), XV; đại biểu Quốc hội các khóa XIV, XV.

Quá trình công tác, bà đã trải qua các chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương (từ 10/2012 là Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam), sau đó là Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long (đến 11/2015), sau đó được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, tiếp đó được bầu Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Từ tháng 4/2020 đến nay, bà Nguyễn Thị Thu Hà là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình.

Ông Hoàng Công Thủy sinh năm 1966, quê quán ở thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, nguyên là Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ. Ngày 31/1/2023, ông được Ban Bí thư điều động, chỉ định tham gia Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

TTXVN tiếp tục cập nhật thông tin về Hội nghị.

Hiền Hạnh

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm