Bà Cao Xuân Thu Vân được bầu làm Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Bà Cao Xuân Thu Vân được bầu làm Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9, khóa VII diễn ra sáng 22/6, tại Hà Nội, đã bầu bà Cao Xuân Thu Vân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội, tham gia Ban Thường vụ và bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023.

Bà Cao Xuân Thu Vân được bầu làm Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ảnh 1Lãnh đạo Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chúc mừng bà Cao Xuân Thu Vân. Ảnh: baochinhphu.vn

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã bàn và quyết định một số nội dung quan trọng. Trong đó có việc triển khai công tác cán bộ, kiện toàn bổ sung ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội và bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023.

Theo Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã họp và thống nhất giới thiệu bầu bổ sung ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII với số lượng, cơ cấu là 8 đồng chí.

Tại Hội nghị, 100% đại biểu đã bỏ phiếu tán thành, bầu bổ sung bà Cao Xuân Thu Vân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu tham gia vào Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và được Ban Chấp hành bầu làm Ủy viên Ban Thường vụ, giữ chức Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 với 90/90 đại biểu đồng ý.

Phát biểu nhậm chức, bà Cao Xuân Thu Vân gửi lời cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tin tưởng, tín nhiệm bầu bà giữ chức Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực nhiều hơn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và trực tiếp là Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam phân công.

"Mong rằng, thời gian tới tôi tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, các đồng chí Phó Chủ tịch Trung ương Hội và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức người lao động cơ quan Trung ương Hội; sự ủng hộ của các đồng chí ở các địa phương, giúp tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên cương vị mới", bà Cao Xuân Thu Vân bày tỏ.

Đỗ Bình

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm